Thứ tư, 17/04/2024 04:57 (GMT+7)

Nữ tổ trưởng tận tâm

MTĐT -  Thứ tư, 23/10/2019 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019.

Một trong số đó, có bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Tổ trưởng Tổ phục vụ vệ sinh môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm và phường Hàng Bạc được nhận danh hiệu cao quý này.
Tôi may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với bà trong một buổi tối giữa tháng 10. Đúng 19 giờ, bà Hiếu có mặt ở điểm nhà vệ sinh miễn phí số 8 Lê Thái Tổ. Nói về danh hiệu vừa nhận được, bà Hiếu chia sẻ, niềm vui đến quá bất ngờ và chưa bao giờ, bà nghĩ rằng có thể được nhận phần thưởng to lớn đến vậy.

Bà Hiếu chia sẻ: “52 năm tuổi đời, tôi đã sống và làm việc trong ngôi nhà URENCO 2 đến 29 năm. Tôi đến với nghề vệ sinh môi trường (VSMT) cũng là một cơ duyên”.

Bà Hiếu kể, sinh ra trong một gia đình có 9 anh, chị, em, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi học hết lớp 9, bà đã nghỉ học, bươn chải kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Năm 23 tuổi (năm 1991), bà nộp hồ sơ xin vào làm tại Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và bắt đầu gắn bó với nghề đến tận bây giờ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Tổ trưởng Sản xuất Tổ môi trường số 1, URENCO 2

Từ đó đến nay, gần 29 năm trong nghề “làm sạch phố phường”, bà đã có 11 năm (từ năm 2008) giữ cương vị tổ trưởng. Phụ trách Tổ phục vụ vệ sinh môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm và phường Hàng Bạc, bà cùng các thành viên trong tổ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách, hộ kinh doanh bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Trên địa bàn mình quản lý, bà luôn nắm bắt được những điểm “nóng”, điểm cần giải quyết để kịp thời. Đặc biệt, thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng thành viên trong tổ, bà cố gắng bố trí công việc, sắp xếp thời gian làm ca ngày, ca đêm cho từng người sao cho hợp lý, công bằng. Nhờ đó, tổ của bà luôn đi đầu khi áp dụng cơ giới hóa sản xuất, thử nghiệm các thiết bị mới nhằm tăng năng suất lao động.

Đáng chú ý, trong quá trình công tác, bà Hiếu đã có sáng kiến cải tiến chổi tre từ 120cm xuống 80 cm. Bà cho biết, loại chổi này được áp dụng từ 7 - 8 năm trước. Trong đó, lợi thế là chổi quét rất sạch, thao tác buộc chổi rất dễ dàng và không bị mất sức như loại chổi tre 120cm.

Với những đóng góp trong công việc, năm 2010, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bà còn được Chủ tịch UBND thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng tặng Bằng khen. Năm 2016, bà được nhận Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu do UBND TP. Hà Nội công nhận. Hằng năm, bà đều đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, “Người tốt, việc tốt” cấp công ty...

Những danh hiệu là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ Tổ trưởng Nguyễn Thị Thanh Hiếu. Giờ đây, làm sạch đường phố không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất trong cuộc sống, nữ “Công dân ưu thú Thủ đô” Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Tổ trưởng Tổ sản xuất, tổ môi trường số 1, - URENCO 2, mong rằng, mình có đủ sức khỏe để theo nghề, thu nhập của anh chị em công nhân được cải thiện hơn để có thể lo cho gia đình. Nhưng hơn tất cả, bà ước mong người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định để những công nhân VSMT đỡ vất vả, góp phần làm xây dựng diện mạo thành phố xanh - sạch - đẹp.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Nữ tổ trưởng tận tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Nữ lao công hơn 1 thập kỷ không có ngày 8.3
Đã hơn 1 thập kỷ qua, chị Mai không có ngày 8.3, không có những bông hoa hay món quà kỷ niệm… Bởi cuộc sống quá khó khăn, một tay chị phải chạy vạy, lo toan cho 2 con nhỏ, trong đó, người con trai thứ 2 bị tàn tật.
Lặng thầm làm đẹp cho đời
"Khi được Công ty làm hồ sơ để đề cử đi nhận giải thưởng “Cây chổi vàng”, tôi nghĩ, được giải khuyến khích là đã mừng lắm rồi. Vậy nên khi được giải bạc, tôi và cả nhà rất vui, nhất là mẹ chồng vì bà là người tìm công việc này cho tôi khi tôi...".

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.