Thứ năm, 18/04/2024 23:30 (GMT+7)

Cây cổ thụ gãy đổ trong Khu Di tích lịch sử TW Cục miền Nam

MTĐT -  Thứ bảy, 08/05/2021 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh chưa từng có xảy ra vào tối 5/5 đã làm bật gốc, gãy đổ hàng loạt cây rừng tự nhiên, trong đó có nhiều cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại Khu Di tích Lịch sử TW Cục miền Nam.

Ngày 7/5, Ban Quản lý các khu di tích Lịch sử Cách mạng miền Nam phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (Tây Ninh) tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại trong Khu Di tích Lịch sử Trung ương Cục miền Nam do ảnh hưởng của cơn mưa, kèm theo lốc xoáy mạnh làm hàng loạt cây rừng trong Khu Di tích bị bật gốc, ngã đổ, trong đó có nhiều cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi.

Ban Quản lý các khu di tích Lịch sử Cách mạng miền Nam đã thông báo tạm dừng đón khách tham quan ít nhất trong 10 ngày, kể từ 6/5 để các cơ quan chức năng tiến hành dọn dẹp, xử lý cây rừng bị ngã đổ.

Ông Phan Thanh Nhàn, Giám đốc Ban Quản lý các Khu di tích Lịch sử Cách mạng miền Nam cho biết, cơn mưa lớn, kèm theo lốc xoáy mạnh chưa từng có từ trước đến nay xảy ra vào tối 5/5 đã làm bật gốc, gãy đổ hàng loạt cây rừng tự nhiên, nặng nhất là trong khu phục chế nhà làm việc, sinh hoạt của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục.

Qua khảo sát sơ bộ, khoảng 40-50 cây lớn, có cây 2-3 người ôm không xuể, bị bật gốc, ngã đổ. Theo ông Phan Thanh Nhàn, khi cây lớn đổ kéo theo rất nhiều cây nhỏ đổ theo, làm tan hoang cả khu phục chế.

Cây ngã đổ nhiều đã làm bít tất cả các lối đi của khách tham quan vào Khu di tích.

Ông Phan Thanh Nhàn cho biết, may mắn là nhà lưu niệm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và các công trình xây dựng khác không bị cây đè lên.

Trước mắt, Ban Quản lý các khu di tích Lịch sử Cách mạng miền Nam phối hợp với ngành hữu quan thống kê cụ thể các loại cây lớn bị ngã đổ, để đánh giá thiệt hại và tiến hành cho dọn dẹp lối đi, tạo dựng lại cảnh quang, để tiếp tục đón khách.

Hình ảnh hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ:

Một cây cổ thụ trong Khu di tích bị ngã đổ. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Cán bộ Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam kiểm đếm cây rừng bị gãy, đỗ trong khu di tích. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Hàng loạt cây rừng tự nhiên trước nhà lưu niệm của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh trong khu di tích bị ngã đỗ. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Nhiều cây ngã đỗ chắn ngang đường vào nhà lưu niệm của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh trong khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Nhiều cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi trong khu di tích bị ngã đỗ do ảnh hưởng của giông, lốc. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Một cây cổ thụ trước nhà đón tiếp của Khu di tích bị bật gốc.  (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Cây cổ thụ gãy đổ trong Khu Di tích lịch sử TW Cục miền Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.