Thứ bảy, 20/04/2024 03:28 (GMT+7)

CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh: Trao tặng quà Tết ở Bến Tre, Long An, TP.Hồ Chí Minh

Minh Yến - Tĩnh Tâm -  Thứ sáu, 21/01/2022 15:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Cựu chiến binh (CCB) Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh cùng chính quyền các địa phương đã trao tặng nhiều suất quà Tết tại tỉnh Bến Tre, Long An và TP.Hồ Chí Minh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, người lao động, người khuyết tật và học sinh hoàn cảnh khó khăn... có điều kiện đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, liên tiếp trong những ngày vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh cùng chính quyền các địa phương trao tặng quà Tết tại tỉnh Bến Tre, Long An và TP.Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường xuyên, san sẻ yêu thương, ấm áp nghĩa tình của CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh.

tm-img-alt
Trao quà Tết tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Hội trưởng Hội CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh cho biết: Hướng đến chào mừng Đại hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII, Đại hội CCB khối Dân - Chính - Đảng TP.Hồ Chí Minh lần thứ IV và Đại hội CCB Sở Tư pháp TP.HCM lần thứ 5, Hội CCB Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Tết yêu thương”, “Nghĩa tình đồng độị”, Chương trình “CCB Sở Tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới”, ngày 8/1/2022, Hội CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức trao 100 phần quà Tết  tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trong đó: 50 phần quà Tết tặng hộ nghèo, hộ chính sách, gồm: 1 thùng mì, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt và 50.000 đồng (tiền cá nhân ông Đạt) và 50 phần quà, gồm: Cặp học sinh, tập vở, cho học sinh giỏi thuộc xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

tm-img-alt
Tặng quà Tết tại xã Bình Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

Tiếp đó, ngày 15/1/2022, Hội CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh cùng Trường Mầm non phường 9 quận 10, TP.Hồ Chí Minh, Hội từ thiện Kỳ Hòa, quận 10, TP.Hồ Chí Minh, Công an phường 9, quận 10, TP.Hồ Chí Minh, trao 35 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã Phước Lộc, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, gồm: thùng mì, bột ngọt, dầu ăn, nước chấm, đường, cùng 300.000 đồng và các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, gồm: Tập vở và 300.000 đồng. Ngày 17/1/2022, Đoàn công tác của Hội CCB Sở Tư pháp trao 50 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, diện chính sách tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, trị giá mỗi phần quà là 300.000 đồng (do Công ty TNHH MTV Chấn Hưng và 1 hội viên CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh tài trợ). 

tm-img-alt
Trao quà tết tại xã Bình lợi, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Ngày 18/1/2022, tại Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, số 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.Hồ Chí Minh, các CCB Sở Tư pháp trao tặng 20 phần quà Tết cho các đối tượng là người khuyết tật, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế được Trung tâm Trợ giúp pháp lý hỗ trợ đăng ký giấy tờ tùy thân, người lao động, bảo vệ, lái xe của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn... Theo kế hoạch, ngày 21/1/2022, các CCB Sở Tư Pháp TP.Hồ Chí Minh phối hợp Chi bộ Khu phố 2 và Đảng ủy phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh trao 50 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, cho hộ nghèo, diện chính sách.

tm-img-alt
Trao quà Tết tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý, quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Từ nhiều năm qua, hoạt động của các CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sẻ chia, chăm sóc vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, CCB, gia đình chính sách, các học sinh hoàn cảnh khó khăn, là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng. 

Bạn đang đọc bài viết CCB Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh: Trao tặng quà Tết ở Bến Tre, Long An, TP.Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...