Thứ sáu, 19/04/2024 08:10 (GMT+7)

Chấm giải cuộc thi viết & báo chí viết “Nói không với rác thải nhựa'

MTĐT -  Thứ ba, 15/09/2020 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 15/9, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức lễ chấm giải cuộc thi viết và báo chí viết về “Nói không với rác thải nhựa”.

Hội đồng chấm giải bao gồm: TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (Trưởng ban tổ chức); Nhà báo, TS. Nhà thơ Trần Quang Đạo, Chủ tịch Hội đồng cố vấn, nguyên TBT Báo Nhi Đồng; Đại tá – Nhà văn Đặng Vương Hưng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị VN; Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị VN; Nhà báo Nguyễn Tường Quân, Trưởng Ban điện tử;  GS.TS Trần Đức Hạ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước & Môi trường; PGS.TS Nguyễn Đức Khiển chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực môi trường ở Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ - Môi trường Hà Nội; Nhà báo Hà Hồng - Vụ trưởng, Trưởng ban Bạn đọc, Báo Nhân dân (Tham gia chấm giải ở hạng mục báo chí).

Hội đồng chấm giải cuộc thi viết và báo chí viết về “ Nói không với rác thải nhựa”

Theo Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc năm 2018, mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa và khoảng 40% nhựa được sản xuất dùng để đóng gói. Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa.

Riêng Việt Nam, năm 2015, nước ta sản xuất và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn nhựa, trong đó, khoảng 80% nguyên liệu nhập khẩu sử dụng từ nhựa phế liệu. Ước tính mỗi năm Việt Nam sử dụng và thải bỏ khoảng hơn 30 tỷ túi nilong.

Tại Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa. Thủ tướng nhấn mạnh, nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa.

Để tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước và nêu lên thực trạng rác thải nhựa, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động cuộc thi viết Nói không với rác thải nhựa. Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức người dân về việc sử dụng rác thải nhựa, nói lên ảnh hưởng của loại rác thải này đối với sự phát triển kinh tế xã hội và nhất là môi trường.

Đặc biệt, cuộc thi “Nói không với rác thải nhựa” còn có sự đồng hành của các Đại sứ: Nghệ sĩ hài Thuý Nga; Hoa hậu Hà Kiều Anh; Diễn viên điện ảnh Lý Hùng; Thuỳ Trang; MC Quỳnh Hoa; MC Mạnh Cường và Đại sứ Áo dài Vũ Trần Bảo Nguyên.

Các Đại sứ của Cuộc thi viết "Nói không với rác thải nhựa "đã tham gia vớt rác ở trên kênh Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Theo TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: “Không chỉ tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân mà qua cuộc thi này, chúng tôi mong muốn tìm ra được những ý tưởng, mô hình, sản phẩm để hạn chế rác thải nhựa. Qua đó, cuộc thi sẽ là sợ dây kết nối ý tưởng, mô hình của tác giả với các doanh nghiệp, đơn vị để làm ra một mô hình hạn chế rác thải nhựa…”

Cho đến thời điểm hiện tại, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phát động cuộc thi tại 4 tỉnh thành phố. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 15/8/2019; tại TP.HCM vào ngày 26/9/2019; tại TP Hải Phòng vào ngày 26/10/2019 và tại Quảng Nam vào 21/12/2019.

BCT cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ cuộc thi " Nói không với rác thải nhựa" do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh việc tổ chức cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” dành cho mọi đối tượng, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng phát động cuộc thi báo chí viết về “Nói không với rác thải nhựa”. Tính đến nay, ở cả hai cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi. 

Được biết, trong thời gian vừa qua, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Cây chổi vàng –Tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường; Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai”; Cuộc thi ảnh “Môi trường và cuộc sống”; Nước cho cuộc sống… Các chương trình đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tính giáo dục cộng đồng cao, cùng nhau lên tiếng bảo vệ môi trường, hướng tới một tương lai bền vững.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố tại Lễ trao giải (dự kiến) diễn ra vào ngày 15/10/2020.

Bạn đang đọc bài viết Chấm giải cuộc thi viết & báo chí viết “Nói không với rác thải nhựa'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.