Thứ sáu, 29/03/2024 20:35 (GMT+7)

Chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức kém

MTĐT -  Thứ hai, 03/02/2020 10:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay 3/2, mức độ ô nhiễm tại nhiều khu vực nội thành đã có xu hướng giảm nhưng Hà Nội vẫn liên tiếp ngày thứ 5 lọt top 10 thành ô nhiễm không khí nhất thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe

Theo ghi nhận sáng nay (3/2), Thủ đô Hà Nội bị những lớp sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn hẹp. Hệ thống quan trắc không khí của Tổng cục Môi trường tại quận Long Biên và các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí như Airvisual, PAM Air đều đưa ra cảnh báo nhiều khu vực nội thành Hà Nội có chất lượng không khí “rất xấu” cùng với nhận định “mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn”.

Lúc 7h sáng nay (3/2), Cổng thông tin quan trắc chất lượng môi trường của UBND TP.Hà Nội cho thấy AQI nhiều nơi ở ngưỡng đỏ - chất lượng không khí ở mức xấu.

Đáng chú ý, Trang quan trắc AQI thời gian thực AirVisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sĩ) xếp hạng Hà Nội ở vị trí thứ 4 trong tổng số 10.000 thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, với AQI là 186.

Bảng hiển thị kết quả quan trắc chất lượng không khí ở khu vực nội thành Hà Nội sáng nay của ứng dụng Pam Air

Như vậy, chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện hơn so với sáng hôm qua (cảnh báo ở ngưỡng màu tím, AQI là 210). Tuy nhiên đây là ngày thứ 5 Thủ đô Hà Nội lọt top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Ghi nhận trên Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air trong sáng nay cũng hiện thị ngưỡng “màu đỏ” ở hầu hết các điểm đo. Thậm chí, một số khu vực đã tăng lên ngưỡng “màu tím” - chất lượng không khí ở ngưỡng “rất xấu” theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam như: Thượng Đình 221; Trần Quang Khải 210…

Còn tại TP.HCM, Air Visual cảnh báo chất lượng không khí ở ngưỡng màu cam, giá trị AQI là 131 (sáng 2/2 là 94), nhóm người nhạy cảm (trẻ em, người già, người có bệnh về đường hô hấp) chịu tác động không tốt đến sức khỏe. Như vậy, mức độ ô nhiễm không khí ở TP.HCM gia tăng hơn so với sáng qua.

Sáng nay, TP.HCM xếp hạng về mức độ ô nhiễm không khí đứng thứ 16/96 các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới (ngày 2/2, xếp hạng thứ 21/96).

Để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, người dân cần hạn chế đốt rác, giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong. Rác cần được thu gom và xử lý theo quy định, người dân không tự ý đốt rác thải tại nơi mình sinh sống. Các khu vực dân ngoại thành không đốt rơm rạ. Người dân nên tham gia các phương tiện công cộng như xe bus, xe điện, hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân; và nên sử dụng các nhiên liệu sạch trong giao thông...

Ngoài ra, để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước, để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Về phía cơ quan quản lý, Tổng cục Môi trường cũng đưa ra khuyến cáo trước mắt, tại các thành phố lớn, người dân nên cập nhật thường xuyên tình trạng chất lượng không khí, trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao nên sử dụng khẩu trang chống bụi và hạn chế các hoạt động ngoài trời, hạn chế mở cửa sổ...

Bạn đang đọc bài viết Chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức kém. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới