Thứ tư, 24/04/2024 23:48 (GMT+7)

Sơn La: Cháy nhà khiến 2 em nhỏ tử vong

MTĐT -  Thứ ba, 10/10/2017 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 14h ngày 9/10, tại bản Phiêng Khá, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm 2 bé gái tử vong. 

Ông Giàng A Pụa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Nơi cho biết: “Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h chiều qua (9/10), tại bản Phiêng Khá, xã Chiềng Nơi (Mai Sơn - Sơn La). Vụ cháy đã khiến cháu Lường Thị Vi (sinh năm 2012) và cháu Lường Thị Hoàng (sinh năm 2017) tử vong.

Ảnh minh họa

Do bố mẹ đi vắng, địa điểm xảy ra vụ việc lại cách nơi bà con cùng bản làm nương hơn 1km, nên khi phát hiện hỏa hoạn thì căn nhà đã bị thiêu rụi nên không ai cứu được 2 cháu.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà của anh Lường Văn Lả, rộng 30m2, một nửa nhà lập bằng fibro xi măng, nửa còn lại lập bằng tranh.Trước đó, anh Lường Văn Lả cùng con thứ 2 là cháu Lường Thị Chi đi dựng lều tại bản khác, còn chị Quàng Thị Loan - vợ anh Lả đi sửa ống nước.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định, có thể trong lúc 2 cháu ở nhà có nghịch lửa nên gây ra vụ hỏa hoạn trên. Ngôi nhà được làm bằng những vật liệu dễ cháy như mái lợp bằng tranh, quanh nhà được bao bằng tre nứa. 

Được biết, gia đình anh Lường Văn Lả là hộ nghèo nhất bản. Khi nhận được tin báo của bà con, khoảng 3h chiều 9.10, lãnh đạo huyện Mai Sơn, xã Chiềng Nơi đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát đối với gia đình. Đồng thời, huyện hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng, xã hỗ trợ 4 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Cháy nhà khiến 2 em nhỏ tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.