Thứ sáu, 26/04/2024 05:16 (GMT+7)

Cháy nhà đêm 28 Tết thiêu rụi 3 ngôi nhà

MTĐT -  Thứ tư, 14/02/2018 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ cháy bất ngờ xảy ra tối 28 Tết đã thiêu rụi 3 ngôi nhà, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 14/2, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Công an TP. Kon Tum, Kon Tum cùng chính quyền địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 13/2, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi 3 ngôi nhà liền kể ở khu vực ngã tư đường Lê Hồng Phong và đường Ngô Quyền TP Kon Tum.

Theo đó, ngọn lửa được cho là bùng phát từ số nhà 309, kinh doanh điện máy. Do nhà khóa cửa ngoài, không phát hiện sớm, nên lửa cháy lan sang nhiều nhà bên cạnh làm cháy rụi 3 ngôi nhà và bốn hiệu buôn liền kề cũng bị cháy lan.

Hàng nghìn mặt hàng phục vụ Tết cũng như đồ dùng sinh hoạt trong nhà có trị giá hàng tỷ đồng của người dân bị thiêu trụi. Nhiều gia đình và hiệu buôn khác ở xung quanh sợ cháy lây, nên tổ chức sơ tán người và chuyển hàng hóa ra ngoài.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh Kon Tum đã điều 12 xe chữa cháy, cùng hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến gần sáng 14/2, ngọn lửa mới được khống chế dập tắt. Lực lượng chức năng đã huy động nhận lực ra giúp dân dọn dẹp, bảo vệ an ninh trật tự và trông giữ hàng hóa cho người dân. Hiện người dân đang nỗ lực dọn dẹp hiện trường, cố gắng tìm kiếm vớt vát lại các vật dụng gia đình. 

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Tiền phong.

Thống kê ban đầu cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi 3 ngôi nhà liền kề trên đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, trong đó thiệt hại nặng nhất là cửa hàng điện nước Mỹ Dung.

Thượng tá Đặng Việt Dũng- Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: “Cận Tết, hàng hóa dễ cháy tập trung ở các cơ sở kinh doanh rất nhiều. Trước tình hình trên, phòng đã có kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở người dân cần sắp xếp hàng hóa có khoảng cách đảm bảo an toàn, đặc biệt là các vật liệu dễ cháy. Cụ thể; kiểm tra hệ thống điện; nghiêm cấm sử dụng lửa trần trong khu vực buôn bán, đặc biệt là khu vực chợ, không nên thắp nhang thờ cúng quá nhiều, việc đun nấu phải cẩn thận,…”- Trung tá Dũng nói.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cháy nhà đêm 28 Tết thiêu rụi 3 ngôi nhà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.