Thứ bảy, 20/04/2024 18:13 (GMT+7)

Chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2030

MTĐT -  Thứ tư, 22/03/2023 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhất thế giới, đã tìm cách đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Hàn Quốc ngày 21/3 đã điều chỉnh giảm các mục tiêu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong lĩnh vực công nghiệp vào năm 2030, nhưng vẫn duy trì mục tiêu quốc gia là cắt giảm 40% lượng khí thải so với mức của năm 2018, gọi đây là mức điều chỉnh hợp lý. Đây là mục tiêu giảm phát thải hàng năm và theo ngành đầu tiên được Tổng thống Yoon Suk-yeol thúc đẩy.

Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhất thế giới, đã tìm cách đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Ủy ban Tổng thống về Tăng trưởng Xanh và Trung hòa Carbon cho biết theo kế hoạch, lĩnh vực công nghiệp sẽ được yêu cầu cắt giảm 11,4% lượng khí thải so với mức của năm 2018 vào năm 2030, so với mức 14,5% được đặt ra vào cuối năm 2021. Mức chênh này sẽ được lấp đầy bằng cách chuyển nhiều nguồn năng lượng hơn sang năng lượng tái tạo và giảm nhiều hơn ở nước ngoài.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Hàn Quốc đạt mục tiêu sử dụng các nguồn năng lượng ít carbon hơn để giảm 45,0% lượng khí thải so với mức của năm 2018 vào năm 2030, tăng so với mục tiêu hiện nay là 44,4%.

Trong một thông báo, Ủy ban trên cho biết họ đã nới lỏng các mục tiêu cắt giảm công nghiệp do các điều kiện thực tế trong nước bao gồm nguồn cung nguyên liệu thô và triển vọng công nghệ.

Trong lĩnh vực năng lượng, mục tiêu này được đưa ra để giảm hơn nữa lượng khí nhà kính khi kết hợp cân bằng năng lượng giữa năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch như năng lượng Mặt Trời và hydro.

Là một phần của nỗ lực trên, Hàn Quốc có kế hoạch tăng năng lượng hạt nhân lên 32,4% tổng sản lượng điện vào năm 2030, tăng so với mức 27,4% trong năm 2021 và năng lượng tái tạo lên ít nhất 21,6% sản lượng điện so với mức 7,5%.

Tổng thống Yoon đã loại bỏ nỗ lực của người tiền nhiệm trong việc loại bỏ dần năng lượng hạt nhân và cam kết mở rộng sử dụng năng lượng này lên hơn 30% hỗn hợp năng lượng.

Hàn Quốc cung cấp hơn 40% điện năng từ than đá và đã tuyên bố sẽ giảm một nửa vào năm 2030, nhưng các nhóm vận động môi trường bao gồm Greenpeace cho biết các mục tiêu này quá thấp và chỉ trích kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy đốt than của nước này.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất