Chính quyền huyện Vĩnh Bảo vào cuộc xử lý vi phạm xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có bài viết: “Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông “mọc” trên đất nông nghiệp”, chính quyên địa phương đã chỉ đạo tháo dỡ phần diện tích nhà xưởng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.
Cụ thể, ngày 17/5 toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có bài viết: “Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông “mọc” trên đất nông nghiệp” phản ánh về việc hộ ông Phạm Văn Hùng thôn 3, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường. Ngay sau khi đăng tải bài viết chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tháo dỡ phần diện tích vi phạm.
Trao đổi với phóng viên ông Phạm Văn Đồng – Chủ tịch UBND xã Giang Biên cho biết: Chiều ngày 17/5 chính quyền địa phương huy động lực lượng xuống hiện trường vận động hộ ông Hùng tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm. UBND xã đã báo cáo về UBND huyện và đang chờ chỉ đạo của huyện.”
Được biết năm 2013 diện tích đất nông nghiệp tại xứ đồng Dại bị bỏ hoang, hộ ông Phạm Văn Hùng đã một phần mua diện tích đất nông nghiệp đó.
Đến năm 2016 hộ ông Hùng bắt đầu san lấp đất ruộng “rầm rộ”, xây dựng nhà xưởng, kiên cố bằng tường bao, lợp mái tôn rộng hàng trăm mét vuông chứa gạch, ngói đất sét nung Viglacea.
Cuối tháng 3/2022 hộ ông Hùng có xây dựng thêm một nhà xưởng khoảng 100m2, xã đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công và trả nguyên trạng.
Ngày 25/3/2022 UBND xã Giang Biên có biên bản nêu rõ: “Qua đo đạc xác minh cụ thể hộ ông Hùng tự ý dựng cột sắt, lắp tôn diện tích 100m2.Tổ công tác yêu cầu hộ ông Hùng dừng ngay việc xây dựng mái tôn diện tích 100m2 trái phép trên đất nông nghiệp chủ động tháo dỡ lán tôn đã dựng, hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu”.
Hiện nay, nhà xưởng này đã được hộ ông Hùng tháo dỡ phần mái tôn, khung cột sắt cũng đã được tháo dỡ.
Đại diện phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Bảo cho biết: sau khi phát hiện vi phạm phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Bảo cùng các ngành chuyên môn của huyện và UBND xã Giang Biên xuống hiện trường lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền, người vi phạm cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm. Sau buổi làm việc, các ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát tránh những vi phạm phát sinh./.