Thứ bảy, 20/04/2024 09:00 (GMT+7)

Chính thức Khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 75

MTĐT -  Thứ tư, 18/05/2022 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 đã khai mặc tại thành phố cùng tên của Pháp tối 17/5 (giờ địa phương) với sự điều khiển của nữ diễn viên nổi tiếng người Bỉ Virginie Efira.

tm-img-alt
Poster chính thức của Liên hoan phim Cannes 2022. Nguồn: Reuters

Tối 17/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố Cannes (Pháp) diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Sự kiện điện ảnh lớn năm nay chào đón sự tham gia của khoảng 35.000 khách.

Sau hai mùa liên hoan bị đảo lộn vì dịch bệnh Covid-19 (năm 2020 hoãn tổ chức, năm 2021 tổ chức nhưng thu hẹp các sự kiện, rạp chiếu phim áp dụng quy định nghiêm ngặt về đeo khẩu trang, xét nghiệm Covid-19) thì năm nay, LHP Cannes lần thứ 75 được đánh giá là “ngày hội điện ảnh”, quy tụ dàn sao Hollywood.

Liên hoan phim mở màn với bộ phim về zombie “Final Cut” của đạo diễn Michel Hazanavicius, các diễn viên trong phim Berenice Bejo và Romain Duris cũng có mặt tại lễ khai mạc và hiện diện trên thảm đỏ.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Liên hoan phim Pierre Lescure đã trao giải Cành cọ vàng Thành tựu trọn đời cho nam diễn viên kỳ cựu Hollywood Forest Whitaker. Chủ tịch Pierre Lescure cho biết: “Giải thưởng này vinh danh một nghệ sĩ, nhà làm phim, một đại sứ của UNESCO, và đơn giản, một công dân của thế giới”.

Hãng phim của Forest Whitaker hiện đang trình chiếu bộ phim tài liệu về cuộc chiến ở Nam Sudan "For the Sake of Peace".

Ban Giám khảo giải thưởng Cành cọ vàng năm nay gồm Trưởng ban Giám khảo Vincent Lindon, các thành viên là các nghệ sĩ hoặc nhà làm phim Rebecca Hall, Noomi Rapace, Deepika Padukone, Jeff Nichols và Asghar Farhadi.

Một thành viên Ban Giám khảo, nhà làm phim Đan Mạch gốc Na Uy Joachim Trier chia sẻ, Liên hoan phim đã góp phần đưa các nhà làm phim ở những vùng đất xa xôi chưa được biết đến với thế giới.

tm-img-alt
Khai mạc Liên hoan phim Cannes 2022. Nguồn: Reuters

Năm nay, 21 bộ phim đã được chọn để tranh giải Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất của liên hoan phim nổi tiếng này, trong đó đáng chú ý có "Top gun: Maverick" của tài tử Tom Cruise và phim “Tiểu sử Elvis” của Baz Luhrmann với sự góp mặt của hai ngôi sao Austin Butler và Tom Hanks. Nhà làm phim David Cronenberg sẽ đánh dấu sự trở lại với bộ phim kinh dị "Crimes of the Future" có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Viggo Mortensen, Kristen Stewart và Lea Seydoux. Các đại diện châu Á tham gia tranh giải năm nay có tác phẩm của các đạo diễn Park Chan-wook và Hirokazu Kore-eda. Ngôi sao Lee Jung-jae trong phim “Squid Game”, bộ phim Hàn Quốc đã tạo nên cơ sốt tại nhiều quốc gia vào năm ngoái, sẽ tham dự để quảng bá cho bộ phim mới mang tên “Hunt”.

Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 28/5.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chính thức Khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...