Thứ sáu, 26/04/2024 03:02 (GMT+7)

Chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022

MTĐT -  Thứ hai, 11/07/2022 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, sau nhiều năm, cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” chính thức được khởi động trở lại.

tm-img-alt
Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại đảo ngọc Phú Quốc. Nguồn: internet

Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” đã chính thức khởi động và nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến hết ngày 15/9/2022. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2022, đồng thời chào mừng 62 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022).

Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” sẽ tìm kiếm gương mặt xuất sắc nhất nhận trọng trách Đại sứ Du lịch, đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự các sự kiện du lịch quốc tế nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước cùng những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến thế giới.

Theo ông Đàm Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đa phong cách, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Sân chơi này dành cho các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và nước ngoài đều có quyền đăng ký tham gia.

tm-img-alt
Cuộc thi có sự quy tụ của nhiều người đẹp. Nguồn: internet

Các sự kiện của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Kiên Giang từ ngày 30/6 đến ngày 27/11.

Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra từ 30/6 đến hết ngày 15/9 ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Vòng chung khảo sẽ tổ chức tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 29/10/2022.

Sự kiện bao gồm những màn trình diễn âm nhạc, thời trang mang bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch vùng miền, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa và con người Việt, thúc đẩy tiềm năng du lịch của đất nước, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Việt Nam- Điểm đến hấp dẫn và thân thiện".

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2022 tại Đảo Ngọc- thành phố Phú Quốc. Sự kiện hứa hẹn quy tụ nhiều ngôi sao và người đẹp nổi tiếng tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, người đăng quang ngôi vị Hoa hậu sẽ nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng cùng vương miện giá trị được chế tác bởi Ngọc Hiền Pearl và hiện vật khác của nhà tài trợ. Á hậu 1 và 2 sẽ được trao thưởng với số tiền lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng kèm theo hiện vật giá trị của nhà tài trợ.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Người đẹp biển, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp áo dài Việt Nam... mỗi giải 50 triệu đồng và quà tặng của Ban tổ chức.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các cô gái Việt, với các màn trình diễn âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch vùng miền; kết hợp nâng cao nhận thức về vị trí ngành Du lịch, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, góp phần cùng các địa phương có tiềm năng du lịch từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Việt Nam- Điểm đến hấp dẫn và thân thiện” với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức thường niên với quy mô lớn, chuyên nghiệp, với ý nghĩa vô cùng cao đẹp: Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, lan tỏa nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam, tiềm năng du lịch mà thiên nhiên ban tặng với nhiều cảnh quan độc đáo, hấp dẫn. 

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.