Thứ năm, 28/03/2024 17:31 (GMT+7)

Chỉnh trang đô thị đón mừng Xuân mới

MTĐT -  Thứ tư, 26/01/2022 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chuẩn bị đón xuân mới Nhâm Dần 2022, TP Hồ Chí Minh đang tích cực chỉnh trang đô thị. Các tuyến đường nội đô được “khoác áo mới” với cờ, hoa và ánh sáng nghệ thuật...

Nhiều công viên, khu vui chơi cũng được gấp rút hoàn thành để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền sắp tới.

Tăng mảng xanh và độ thông thoáng

Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng (quận 1) đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1 cải tạo đoạn công viên từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu số 2 ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Để bảo đảm mảng xanh trong dự án, mấy ngày trước đây, Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, nhấn mạnh việc tạo mảng xanh và tăng cường hàng cây xanh dọc trục đường Tôn Đức Thắng trong phạm vi công viên bến Bạch Đằng, có bó vỉa cho bồn cây với cao độ phù hợp để bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người đi bộ; đồng thời đề nghị Sở Xây dựng có giải pháp xử lý nhằm hoàn chỉnh hơn về cảnh quan, thông thoáng cho khu vực cải tạo sau khi hoàn thành.

Dự án này được coi là một trong những điểm nhấn về chỉnh trang đô thị của thành phố năm 2021, có tổng vốn đầu tư khoảng 65 tỷ đồng để xây lối đi, đường dạo, sân bãi, trồng cây xanh, thi công hệ thống chiếu sáng... phục vụ phát triển du lịch và làm đẹp diện mạo đô thị khu vực trung tâm. Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố, dự án đang tăng tốc về đích đúng kế hoạch kịp đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết năm nay. Việc bổ sung, hoàn thiện mảng xanh vừa đáp ứng yêu cầu hài hòa cảnh quan, vừa bảo đảm môi trường trong lành, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

tm-img-alt
Nút giao ở khu vực công viên 30-4 (quận 1) được trang hoàng lộng lẫy đón mừng xuân mới Nhâm Dần 2022. 

Không chỉ dự án cải tạo công viên bến Bạch Đằng, nhiều dự án lát đá vỉa hè, trồng cỏ bên đường, mở rộng công viên cũng được các đơn vị, địa phương gấp rút thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết. Chẳng hạn như: Tuyến đường Bàn Cờ (quận 3), dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức), đường Quang Trung, Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp)... Các công trình, dự án này đều coi trọng độ thông thoáng, đẹp mắt và tận dụng tối đa diện tích để mở rộng mảng xanh trong điều kiện cho phép. Bên cạnh đó, các dự án xây dựng bồn hoa, trồng thảm cỏ trên vỉa hè một số tuyến đường trung tâm thành phố đang được dồn sức triển khai nhằm gia tăng diện tích mảng xanh đô thị, hạn chế lấn chiếm vỉa hè và tạo mỹ quan cho các tuyến đường trong thành phố. Ông Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP Hồ Chí Minh, cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhiều dự án bị đình trệ. Hiện tại, đơn vị đang huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chỉnh trang đô thị, tạo thêm nhiều công viên, mảng xanh, tuyến đường xanh theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt; đồng thời tích cực sửa chữa các công viên, vườn hoa nội đô đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của du khách và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Điểm nhấn đường hoa, đèn chiếu sáng

Theo dự kiến, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ chính thức phục vụ khách tham quan từ tối 29-1 đến ngày 4-2-2022 (tức từ 27 tháng Chạp âm lịch đến hết mồng 4 Tết). Năm nay, TP Hồ Chí Minh thiết kế đường hoa với chủ đề “Xuân quê hương-Ấm tình nhân ái”, vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đường hoa sẽ chính thức thi công từ ngày 13-1 và hoàn tất trong 15 ngày. Đây sẽ là điểm nhấn trong hoạt động vui xuân của thành phố, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế, đón mừng Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Ngoài ra, đối với công tác vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, năm nay, thành phố tiếp tục duy tu, sửa chữa, trang trí ánh sáng nghệ thuật ở những nơi vui chơi công cộng, đặc biệt là tại một số công viên, công trình đặc trưng, nút giao thông trọng yếu; bố trí cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu theo từng cụm, từng khu vực vừa bảo đảm thẩm mỹ, vừa có tác dụng tuyên truyền, cổ động không khí vui tươi đón chào xuân mới. Theo ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, hiện tại, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tháo dỡ những băng rôn, áp phích hết thời hạn tuyên truyền hoặc nội dung không còn phù hợp gây mất mỹ quan đô thị; sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng; cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, chăm sóc cây xanh đô thị; trang trí hàng trăm loại đèn với màu sắc rực rỡ, hình tượng khác nhau theo cụm tiểu cảnh tạo nên bức tranh đa sắc màu cho xuân mới thêm ấm áp, vui tươi... Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan thành phố không chỉ phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa, văn minh, mỹ quan đô thị, thu hút du khách thập phương. Do vậy, công tác chỉnh trang phải hướng đến mục tiêu là tạo điểm nhấn cảnh quan, nghệ thuật và không gian mở để người dân và du khách tiếp cận nhiều hơn với vẻ đẹp và những giá trị văn hóa đặc trưng ngày Tết của Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Bạn đang đọc bài viết Chỉnh trang đô thị đón mừng Xuân mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo QĐND

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.