Thứ bảy, 20/04/2024 15:13 (GMT+7)

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người dịp 20/10

MTĐT -  Thứ ba, 19/10/2021 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một ngày trước 20/10, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) đông đúc hơn. Nơi đây không chỉ xuất hiện tiểu thương mua hoa sỉ, buôn mà lượng người mua hoa lẻ cũng tăng đáng kể.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 1.
Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn trong những ngày cận kề dịp lễ 20/10 (ngày Phụ nữ Việt Nam), số lượng hoa tập trung về đây sớm với số lượng nhiều hơn thường ngày.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 2.
Ghi nhận của PV tại chợ hoa vào rạng sáng ngày 19/10, tại đây chật ních người và xe chở hàng. Người mua kẻ bán, ai nấy đều hối hả.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 3.
Anh Lê Văn Hùng - người vận chuyển hoa tại chợ chia sẻ: "Những bó hoa này được vận chuyển ra từ Đà Lạt, giờ được phân loại và xếp gọn gàng sau đó sẽ chuyển đi đến các chợ và cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội theo đơn đặt hàng của khách".
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 4.
Tại chợ hoa, nhiều người dân đến mua hoa lẻ cũng xuất hiện nhiều hơn vào những ngày cận 20/10.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 5.
Chị Hằng sinh sống tại phố Yên Phụ cho biết: "Tôi muốn đến chợ và tự chọn cho mình những bó hoa ưng ý nhất, sau đó tự bó và tặng người thân cũng như bạn bè. Mặc dù biết tình hình dịch bệnh cũng đang tạm lắng xuống nhưng tôi luôn mang khẩu trang và sát khuẩn tay sau khi mua hoa".
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 6.
Nhiều tiểu thương nhận bó các bó hoa như hồng, ly, salem... với giá từ 80.000 đến 150.000 đồng.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 7.
Đối với hoa hồng nhập từ Lào Cai về giá 80.000 đồng/10 bông nhưng thường được bó sẵn 20 bông với giá 150.000 - 160.000 đồng/bó. Trong khi đó, giá hồng ta trồng khu vực ngoại thành Hà Nội loại bông lớn đã nở đẹp, tươi, bó giấy bạc nhiều thiểu thương có cài thêm lá trang trí được bán với giá 220.000 đồng/bó lớn.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 8.
Dịp lễ năm nay, chợ hoa có đa dạng loại hoa, màu sắc để người dân lựa chọn. Mặc dù ở chợ đầu mối, song giá hoa năm nay được nhận định là cao hơn so với mọi năm.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 9.
Chị Nguyễn Thị Liên, chủ sạp hoa chia sẻ: "Năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hoa chủ yếu nhập nội địa như Đà Lạt, Lào Cai... vì nguồn hàng ít nên giá có tăng nhẹ so với mọi năm".
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 10.
Nhiều em bé cũng theo bố mẹ ra chợ để bán hoa.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 11.
Một số tiểu thương bán lẻ vì không thể vào chợ nên đành bày bán phía trên mặt đường.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 12.
Đến 2h sáng ngày 19/10, lượng khách và thương lái mua bán tại chợ hoa vẫn diễn ra tấp nập. Chợ Hoa Quảng An hay còn được gọi là “chợ Hoa Quảng Bá” là một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Hà Nội và miền Bắc. Chợ hoa hoạt động sôi nổi nhất từ 1h-4h sáng.
Bạn đang đọc bài viết Chợ hoa lớn nhất Hà Nội chật cứng người dịp 20/10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ