Thứ năm, 25/04/2024 18:04 (GMT+7)

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông

MTĐT -  Thứ ba, 09/08/2022 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, chiều 8/8, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Ðông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Tối cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong các giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo đến 19 giờ hôm nay 9/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 250km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngày 8/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai gửi công điện đến ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về các biện pháp chủ động ứng phó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Ðông.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin vùng áp thấp trên Biển Ðông và diễn biến thời tiết trên biển; kịp thời nắm bắt số lượng các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm và thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để chủ động phòng tránh; bảo đảm an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Bạn đang đọc bài viết Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo ND

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.