Thứ năm, 25/04/2024 05:24 (GMT+7)

Chủ động ứng phó với mưa, lũ ở các tỉnh Trung Bộ, triều cường ở Nam Bộ

Minh Anh -  Thứ năm, 27/10/2022 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sóng lớn trên biển, diễn biến của mưa, lũ ở các tỉnh Trung Bộ; triều cường ở Nam Bộ, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động các biện pháp ứng phó.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 27/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Cảnh báo, ngày và đêm 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-6m. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Hiện nay, lũ trên các sông trong khu vực Trung bộ ở mức báo động 1 đến báo động 2, riêng trạm Tân Mỹ trên sông Gianh (Quảng Bình) đang ở mức báo động 3. Tại các sông Nam Bộ, dự báo mực nước sông Cửu Long lên theo triều, đến ngày 30/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,3m; tại Châu Đốc lên mức 3,10m, các trạm hạ lưu ở mức báo động 1 – báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phươngtiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ diễn biến sóng lớn trên biển, diễn biến của mưa, lũ ở các tỉnh Trung Bộ; triều cường ở Nam Bộ, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bạn đang đọc bài viết Chủ động ứng phó với mưa, lũ ở các tỉnh Trung Bộ, triều cường ở Nam Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành