Thứ sáu, 19/04/2024 20:52 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Phật giáo toàn quốc

Minh Tuấn -  Thứ hai, 28/11/2022 14:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 28/11 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

tm-img-alt
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Đại hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự Đại hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; các chức sắc tôn giáo...

Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Ban, Viện Trung ương, và 1.091 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử ưu tú đại diện cho các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội IX, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết trong nhiệm kỳ vừa qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni đã tích cực hưởng ứng, vận động Phật tử tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hưởng ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc”, hàng nghìn tăng, ni, Phật tử đã tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch; ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho Quỹ vaccine, hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, trao tặng hàng chục triệu phần quà và suất ăn miễn phí...

“Những hành động cao đẹp, đầy tình nhân ái của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, Phật tử thực sự đã làm lay động trái tim hàng triệu đồng bào cả nước, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành và toàn dân phòng, chống dịch bệnh”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc là sự kiện được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức 5 năm một lần. Sau 5 năm hoạt động, Đại hội lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 28-29/11 là dịp để tổng kết, đánh giá thành tựu phật sự nhiệm kỳ 8 (2017-2022), đồng thời đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 9 (2022-2027).

Đại hội IX cũng có 2 nhiệm vụ quan trọng là cử hành nghi thức suy tôn Đệ tứ Pháp chủ đối với hòa thượng Thích Trí Quảng sau khi Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch; tiến hành tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Phật giáo toàn quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...