Thứ năm, 25/04/2024 21:59 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Minh Tuấn -  Thứ ba, 21/06/2022 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị số 2, thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, mang lại ổn định cho đất nước, nhất là trong bối cảnh thế giới có chiến tranh và bất ổn.

Về một số vấn đề cụ thể, cử tri quan tâm đến vấn đề nhân viên y tế cơ sở bỏ việc; sai phạm trong ngành y tế; vấn đề điều hành giá xăng dầu để kiểm soát lạm phát, giảm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; vấn đề cấp thị thực thuận lợi hơn để phục hồi ngành du lịch.

Các cử tri cũng bày tỏ ủng hộ nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước; vấn đề phát triển bền vững đồng thời quan tâm hơn đến đời sống người nghèo; vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở TPHCM, nhất là nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình chống ngập úng; các chính sách cho cán bộ xã, phường, khu phố; tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực học đường, trầm cảm và tự tử; vấn đề bạo lực gia đình; vấn đề xử lý hồ sơ công nhận chế độ chính sách đối với người có công; vấn đề chuyển đổi số và giáo dục lý tưởng cho thanh niên…

Lắng nghe gần 20 ý kiến của cử tri với hàng chục vấn đề nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri Quận 1 nêu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và giàu thông tin. Chủ tịch nước cho biết, là ĐBQH Thành phố, Chủ tịch nước sẽ lần lượt lắng nghe ý kiến của cử tri tất cả các quận, huyện; đồng thời tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với một số ngành, lĩnh vực, các giới.

Chủ tịch nước thông báo tới cử tri các kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 3 của Quốc hội và cho biết, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến tại các cuộc họp của kỳ họp này, trong đó đã lồng nghép các ý kiến, nguyện vọng của cử tri TPHCM đến Quốc hội. Quốc hội đã thông qua chủ trương triển khai nhiều dự án lớn quan trọng của đất nước, trong đó có dự án vành đai 3 TPHCM. Chủ tịch nước đánh giá, dự án không chỉ có ý nghĩa với Thành phố mà nhiều địa phương khác khu vực phía Nam. Do đó, Thành phố cần nhanh chóng đề xuất cơ chế để sớm khởi công tuyến đường.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi trực tiếp một số vấn đề cụ thể cử tri quan tâm. Ủng hộ việc xử lý cán bộ ngành y tế có sai phạm thời gian qua, các cử tri cho rằng, đây chỉ là những hạt sạn của ngành, đồng thời lo lắng việc 1.400 người nghỉ việc tại tuyến y tế cơ sở Thành phố, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát.

Nhấn mạnh, đây là những vấn đề quan trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Đoàn ĐBQH TPHCM cũng đã nghe chuyên đề về y tế cơ sở và phát hiện ra những bất cập.

Về xử lý nghiêm vi phạm, Chủ tịch nước cho biết, vừa rồi các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm túc cán bộ y tế tham ô, tiêu cực và đã được báo chí đã phản ánh.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Hà thì nêu vấn đề cần quan tâm chăm sóc trẻ em khi hiện có nhiều trẻ em bị trầm cảm, bị xâm hại và bạo lực học đường. Cử tri cho rằng, giới trẻ đôi khi mất phương hướng, không có điểm tựa nên cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ. Hiện các trường học ở TPHCM và nhiều trường cả nước đã có phòng tham vấn hoặc công tác xã hội học đường. Mô hình này cần được phát triển và mở rộng và muốn vậy, phải có cơ chế chính sách của Trung ương để cán bộ làm công tác này giống như một giáo viên, gắn bó với nhà trường.

Chia sẻ với ý kiến tâm huyết của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, về vấn đề trẻ em trong bối cảnh mạng xã hội và cuộc sống hiện nay rất cần được quan tâm đặc biệt. Chủ tịch nước tán thành với đề nghị của cử tri là các phụ huynh cần nắm bắt và hiểu tâm lý trẻ em, đồng thời dẫn ra ý kiến của một giáo sư Hàn Quốc cho rằng, cần tôn trọng cảm xúc trẻ em trong từng gia đình.

Theo Chủ tịch nước, đây là việc nhỏ nhưng ý nghĩa lại rất lớn trong nuôi dạy trẻ em, đối với xã hội sau này. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục, gia đình và toàn xã hội cần chung tay chăm sóc, quan tâm bảo vệ, nuôi dạy trẻ em.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 và một số cử tri về việc quan tâm hơn nữa đến người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Đảng, Nhà nước đã quan tâm dành nhiều nguồn lực cho vấn đề này, song vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn. Do đó Chủ tịch nước đề nghị TPHCM và các địa phương, nhất là các phường, xã cần rà soát, hỗ trợ để các hoàn cảnh khó khăn tự lực, tự cường vươn lên, để không ai bi bỏ lại phía sau.

Tại buổi tiếp xúc, cùng với thông tin về tình hình mọi mặt của đất nước cả chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, văn hóa thể thao…, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao TPHCM đã có những chuyển biến tích cực, cơ bản phục hồi sản xuất, thành lập mới doanh nghiệp, giải quyết việc làm, thu hút khách du lịch và xuất khẩu tăng trưởng tốt. Dù khó khăn nhưng quý 1, kinh tế Thành phố đã tăng trưởng 1,88%.

Theo chương trình, trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục tiếp xúc cử tri TPHCM./.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.