Thứ năm, 25/04/2024 23:10 (GMT+7)

Chủ tịch nước thăm mô hình dệt may sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Hải Phòng

Minh Tuấn -  Thứ tư, 20/07/2022 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19-7, trong chương trình công tác tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc và mô hình thiết chế công đoàn của Công ty TNHH Thương mại Sao Mai, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai. Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, trò chuyện với công nhân Công ty Sao Mai đang tham gia nhiều công đoạn sản xuất tại nhà máy may như cắt, may, thêu… Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm nhà trẻ đang trông giữ, chăm sóc 200 con em của công nhân Công ty. Chủ tịch nước đánh giá cao Công ty đã chăm lo cho công nhân lao động để yên tâm sản xuất.

Thành lập từ năm 2005, Công ty TNHH Thương mại Sao Mai hiện có 5 nhà máy tại Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và hơn 20 nhà máy mà Công ty tham gia cổ phần, liên doanh, liên kết trên cả nước. Với 12 triệu sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Canada, năm ngoái, doanh thu của Công ty đạt trên 500 tỉ đồng. Công ty đang tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trên địa bàn Hải Phòng và hơn 5.000 công ăn việc tại các đơn vị liên doanh liên kết. Thu nhập bình quân của công nhân tại Công ty Sao Mai là 11.500.000 đồng/tháng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao Công ty Sao Mai đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, không chỉ gia công mà tự thiết kế và liên kết với các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong nước để có nguyên liệu ổn định, chi phí thấp, nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận. Chủ tịch nước biểu dương lãnh đạo Công ty quan tâm đến việc hình thành Chi bộ Đảng với nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển nhà máy. Đặc biệt, Công ty đã giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cao hơn mức bình quân chung của Hải Phòng, đồng thời xây dựng được hệ thống nhà trẻ cho con em công nhân, hỗ trợ con em được học học tập, tạo môi trường làm việc an toàn. Những thành tích này giúp doanh nghiệp được bình chọn là đơn vị xuất khẩu hàng đầu của ngành công thương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, Công ty Sao Mai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất trong ngành dệt may để phát triển xanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục liên kết sản xuất với các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu trong nước, mở rộng thị trường và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp cho ngành dệt may nước ta và sự phát triển của Thành phố Hải Phòng. Cùng với đó, Công ty cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến an toàn lao động, nhất là an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống công nhân.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước thăm mô hình dệt may sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.