Thứ năm, 25/04/2024 00:23 (GMT+7)

Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 26-7-2021

Đồng Diệp Anh -  Thứ hai, 26/07/2021 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/7, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ nhậm chức sau khi được Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, buổi sáng 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Người được giới thiệu là ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước đương nhiệm.

Ngày 24-7-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Tiếp theo chương trình công tác nhân sự, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ; bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự cho các chức danh trên sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo trong phiên làm việc chiều nay trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu.

Theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ mới là 2 trong 4 chức danh (cùng với Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội) phải tuyên thệ nhậm chức sau khi được bầu.

Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ khoá XIV. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày, Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Theo chương trình, ngày 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Trước đó, vapf chiều 24-7, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình và được Quốc hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đây là lần thứ 2 Quốc hội điều chỉnh thời gian của kỳ họp này. Trước đó, chương trình kỳ họp đã được rút ngắn xuống còn 12 ngày (từ 20 đến 31-7), thay vì đến ngày 5-8 như dự kiến ban đầu.

Theo chương trình vừa điều chỉnh lần 2, Quốc hội sẽ làm việc thêm vào ngày chủ nhật 25-7, giảm 1 ngày thảo luận ở hội trường của một số nội dung về tài chính, ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia do các nội dung này đã được các vị đại biểu thảo luận ở tổ.

Quốc hội cũng tận dụng 1 ngày thời gian họp nội dung nhân sự và kéo dài một số phiên họp (đến sau 11h30 hoặc 17h).

Như vậy, kỳ họp sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị, và sẽ bế mạc vào ngày 28-7.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 26-7-2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành