Thứ sáu, 26/04/2024 00:43 (GMT+7)

Chủ tịch nước viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM

Bình Minh -  Thứ năm, 31/03/2022 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 31.3, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (Q.Gò Vấp, TP.HCM), lễ viếng Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM đến viếng Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình. Ảnh: Báo Thanh Niên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo TP.HCM, các bộ, sở, ngành địa phương đến chia buồn cùng gia quyến và viếng tang.

Sau khi chia buồn cùng gia quyến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi sổ tang.

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng viết: "Thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, một cán bộ trẻ năng động, có nhiều đóng góp phát triển TP.HCM - không còn nữa!

Tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này đến Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM và tang quyến đồng chí Lê Hòa Bình.

Mong ở suối vàng đồng chí yên giấc ngàn thu - Vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình".

Như thông báo của Ban tổ chức, linh cữu ông Lê Hòa Bình quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Lễ viếng từ 13h ngày 31/3; lễ truy điệu lúc 7h30 ngày 2/4; lễ di quan lúc 8h ngày 2/4. Sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (TP Thủ Đức).

Như tin đã đưa, sáng 29-3, trên đường đi công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc TP HCM - Trung Lương hướng TP HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), vào khoảng 7 giờ 20 phút.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời lúc 9 giờ 40 cùng ngày.

UBND TP HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thường trực UBND TP HCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970, quê xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế. Trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Phó chủ tịch Thường trực có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND thành phố tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

Ông trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố và lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP.HCM gắn với xây dựng TP Thủ Đức, khu đô thị mới Thủ Thiêm; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà...

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cũng được giao trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý của nhiều Khu đô thị, dự án, và nhiều doanh nghiệp Nhà nước; TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.