Thứ sáu, 19/04/2024 07:35 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Erax

PV -  Thứ bảy, 12/03/2022 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 11-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Tập đoàn Erex (Nhật Bản) cùng Ban Giám đốc Tập đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

tm-img-alt
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Tập đoàn Erex

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua phát triển hết sức tốt đẹp, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Trong mối quan hệ chung đó, quan hệ kinh tế là trụ cột quan trọng. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hướng đi phát triển dự án điện sinh khối và chuyển đổi các dự án điện than hiện nay sang nhà máy điện sinh khối của Tập đoàn Erex rất phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Việt Nam mà Chính phủ vừa thông qua. Phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26).

Việc đầu tư dự án điện sinh khối và chuyển đổi các dự án điện than sang điện sinh khối của Tập đoàn Erex sẽ đem lại nhiều lợi ích góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050. Đặc biệt, đúng thời điểm Việt Nam đang triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang phát triển mạnh về điện gió, điện mặt trời. Dư địa của điện sinh khối tại Việt Nam vẫn còn. Vì thế, Tập đoàn cần có kế hoạch cụ thể về việc đầu tư các dự án điện sinh khối cũng như phát triển vùng nguyên liệu tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam ủng hộ hướng đi này; đồng thời thông tin, hiện nay, hệ thống luật pháp của Việt Nam đã có những quy định rõ ràng, cụ thể về các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Nếu có vướng mắc về khuôn khổ hệ thống pháp lý, Quốc hội Việt Nam sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Erax Honna Hitoshi chia sẻ quan điểm của Chính phủ Nhật Bản mong muốn, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải CO2. Cụ thể, Tập đoàn mong muốn được triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư nhà máy điện sinh khối và chuyển đổi các nhà máy điện than sang nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam.

Ông Honna Hitoshi cho biết, Việt Nam có tài nguyên sinh khối rất lớn, khoảng 120 triệu tấn. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, bao gồm phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp. Như vậy nguồn tài nguyên sinh khối từ nông nghiệp sẽ góp phần phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là trong điều kiện nguyên liệu than, khí thiên nhiên hóa lỏng phải nhập khẩu, giá thành ngày càng tăng.

Vừa qua, Tập đoàn Erax đã khảo sát tại 16 tỉnh, thành phố. Trên cơ sở khảo sát, Tập đoàn có thể xây dựng 19 dự án với 1400 MW đến năm 2035; cùng với đó mở rộng quy mô cao hơn trên cơ sở phát triển giống cây mới, nhà máy có công suất điện lớn.

Theo ông Honna Hitoshi, việc sản xuất điện sinh khối tại các quốc gia sẽ làm giảm giá thành điện năng; đồng thời bảy tỏ hy vọng Việt Nam sẽ là hình mẫu trong chuyển đối năng lượng sinh khối theo hướng bền vững./.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Erax. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.