Thứ sáu, 26/04/2024 05:56 (GMT+7)

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân khiến thành phố ngập

MTĐT -  Thứ ba, 08/12/2020 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lý giải nhiều nguyên dân dẫn tới chống nhưng Thành phố vẫn ngập, trong đó có nguyên dân do hàng năm Thành phố có độ lún nhất định.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX, sáng 8/12, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đã đặt vấn đề ngập nước do triều cường với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng để có giải pháp hiệu quả, trước hết, phải phân tích được nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên là lũ từ đầu nguồn. Thứ hai là tình hình biến đổi khí hậu phức tạp. Hàng năm, cả nước cũng như thành phố đã chịu đựng những cơn mưa với vũ lượng dày, kéo dài. Hơn nữa, triều cường ngày càng cao. Tất cả diễn biến trong biến đổi khí hậu đều đến trước so với dự báo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn của đại biểu. (Ảnh: HOÀNG GIANG).

Nguyên nhân thứ ba là Thành phố hàng năm có độ lún nhất định. Thứ tư là do công tác quản lý của Thành phố. Tình trạng đô thị hóa quá nhanh, nhiều tuyến đường không có cống thoát nước, ví dụ Quận 2, Quận 9, nên công tác nạo vét kênh, mương còn bất cập. Thứ năm là ý thức của một bộ phận người dân còn kém.

“Tôi từng đi kiểm tra các điểm ngập ở Thành phố, có những nơi dưới dòng kênh, lòng cống đầy rác. Trong công tác quản lý địa bàn đã để một số hộ dân xây dựng lấn chiếm trên hệ thống cống, làm ảnh hưởng dòng chảy khi mưa, triều cường” – ông Phong nói.

Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định công tác chống ngập phải được làm đồng bộ, không chỉ bằng giải pháp công trình mà cả giải pháp phi công trình. Từ đó mới từng bước giảm tình trạng ngập, kể cả ngập do triều cường.

HT (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch TP Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân khiến thành phố ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.