Thứ sáu, 29/03/2024 20:10 (GMT+7)

Chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 5/6

MTĐT -  Thứ năm, 24/03/2022 17:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có buổi làm việc với các đơn vị về Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021.

Báo cáo tại buổi làm việc ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm truyền thông TN&MT cho biết, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 4/6/2022, tại Hà Nội. Đặc biệt sẽ công bố xếp hạng bảo vệ môi trường của các địa phương năm 2021 vào dịp này.

1(4).jpg
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, dự kiến từ ngày 3/6 đến 4/6 sẽ tổ chức trưng bày triển lãm cộng về tranh ảnh và các sản phẩm thân thiện với môi trường, phối hợp với Liên đoàn Xe đạp, Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe đạp - Chặng đường xanh; ngày 4/6/2022, tổ chức chương trình Lễ đạp xe diễu hành bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.

2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Để phục vụ cho hoạt động truyền thông, Trung tâm sẽ thiết kế bộ nhận diện tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2022 bao gồm: Pano, Băng rôn, phướn, áp phích gửi tới các Bộ, ban, ngành địa phương, một số tổ chức quốc tế và Đại sứ quán tại Việt Nam phục vụ công tác tuyên truyền.

Ngoài ra, sẽ xây dựng các trailer tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2022, in sao đĩa gửi các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, Sở Tài nguyên và môi trường, Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố phục vụ công tác tuyên truyền…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các hoạt động hưởng ứng để hoàn thiện Dự thảo kế hoạch.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, trước Ngày Môi trường thế giới cần tập trung vào các hoạt động truyền thông theo chuỗi để tạo tính lan tỏa như việc phân loại rác thải tại nguồn, rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị, Trung tâm phối hợp với Tổng cục Môi trường và các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 và công bố xếp hạng bảo vệ môi trường của các địa phương năm 2021. Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương, Bộ ngành sớm trong đó đề nghị các địa phương hưởng ứng, đăng ký các công trình về bảo vệ môi trường để qua đó tuyên truyền trước, trong và sau Ngày Môi trường thế giới.

Đồng thời, Trung tâm và các đơn vị cần xác định cụ thể các nhiệm vụ trước, trong và sau Ngày Môi trường thế giới. Xác định trọng tâm Tháng hành động vì môi trường diễn ra vào tháng 6 bằng các hoạt động quần chúng, thiết thực như: tuyên truyền về các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải nhựa, xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông tại một số điểm nóng… qua đó tạo sự lan tỏa, nhân rộng trên cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 5/6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo TNMT

Cùng chuyên mục

Tin mới