Thứ tư, 24/04/2024 14:41 (GMT+7)

Chùm ảnh đợt lũ lịch sử đang diễn ra tại Quảng Bình

MTĐT -  Thứ hai, 12/10/2020 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo từ chiều ngày 12 đến hết ngày 14/10, Quảng Bình sẽ xuất hiện thêm một đợt mưa, nguy cơ một đợt mưa lũ mới gây “lũ chồng lũ” trên diện rộng, nhất là các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa...

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 10, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp có mưa to đến rất to, điển hình như Minh Hóa 984mm, Trường Sơn 829mm, Kiến Giang 600mm. Mực nước sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy trên mức báo động 3 là 59 cm, trạm Kiến Giang trên báo động 3 là 166 cm gây lũ lụt trên diện rộng, hơn 13.000 nhà dân ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa, Ba Đồn… bị ngập sâu 1 - 2m.

Toàn cảnh lũ lịch sử nhấn chìm đường sá, ngập hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình:

Nhiều xóm của xã Tân Ninh bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Kênh 14)

Nhìn từ trên cao, một số nơi tuyến đường chìm hẳn trong dòng nước lũ. (Ảnh: Kênh 14)

Con đường tỉnh lộ duy nhất để vào xã Tân Ninh ngập sâu trong nước, có nơi ngập đến gần 2 mét khiến người dân không thể đi lại được. (Ảnh: Kênh 14)

Hình ảnh nước ngập trắng gây cô lập ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Kênh 14)

Hình ảnh mưa lũ tại một số huyện thuộc tỉnh Quảng Bình:

- Huyện Tuyên Hoá

- Huyện Quảng Trạch

- Huyện Quảng Ninh

- Huyện Minh Hoá 

- Huyện Lệ Thuỷ

- Huyện Ba Đồn

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, từ chiều ngày 12 đến hết ngày 14 tháng 10, Quảng Bình xuất hiện một đợt mưa, có nơi mưa to đến đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi lớn hơn. Từ đêm ngày 12 tháng 10 mực nước trên các sông có khả năng lên lại. Mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng đạt mức trên báo động 3; mực nước trên sông Gianh lũ dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3. Nguy cơ một đợt mưa lũ mới gây “lũ chồng lũ” trên diện rộng, nhất là các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện số 11/CĐ-UBND ngày 11/10/2020 về việc triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh đợt lũ lịch sử đang diễn ra tại Quảng Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.