Thứ năm, 25/04/2024 23:13 (GMT+7)

Chùm ảnh: Người dân Thủ đô ùa ra đường kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

MTĐT -  Chủ nhật, 10/04/2022 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 kéo dài 3 ngày, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nên tâm lý của người dân ra đường đi chơi khá thoải mái.

Từ chiều tối 9/4, dòng người dân, du khách di chuyển lên trung tâm Thủ đô Hà Nội khá đông, đặc biệt tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã đổ ra đường để tham gia các hoạt động giao lưu.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ tạo ra không gian phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm trở nên rực rỡ, được giới trẻ "check in" đăng mạng xã hội khá nhiều, kết hợp với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí hấp dẫn, hứa hẹn làm hài lòng du khách.

Đặc biệt, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ từ 8 - 9 giờ 30 phút ngày 11/4 sẽ diễn ra Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31; từ 7 - 10 giờ 30 phút sáng 10/4, diễn ra cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đương đại; hát văn; nhạc không lời... hứa hẹn tạo ra “bữa tiệc” văn hóa nhiều sắc màu phục vụ người dân, du khách trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Giới trẻ khá hào hứng gặp nhau trong không khí của kỳ nghỉ lễ.
Chú thích ảnh
Cửa hàng kem Tràng Tiền đông khách ra, vào.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách tranh thủ vào thưởng thức kem Tràng Tiền.
Chú thích ảnh
Du khách ngoại quốc đứng xem chương trình biểu diễn ở bờ hồ Hoàn Kiếm.
Chú thích ảnh
Âm thanh sống động trên đường phố.
Chú thích ảnh
Bờ hồ Hoàn Kiếm luôn là địa điểm lý tưởng của người dân khi đi thăm quan Hà Nội.
tm-img-alt
Vẫn có người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi tới địa điểm công cộng.
tm-img-alt
Người dân được thưởng thức miễn phí các loại hình nghệ thuật như: Xiếc, kịch ngắn, cải lương, múa rối tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
tm-img-alt
Người dân tập trung đông tại rạp Công Nhân, số 42 Tràng Tiền để xem trích đoạn, các tiểu phẩm kịch ngắn Nhà hát kịch Hà Nội.
tm-img-alt
Du khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa ngắm phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Người dân Thủ đô ùa ra đường kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Minh Phương/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.