Thứ sáu, 26/04/2024 05:07 (GMT+7)

Chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2022

Song Lam (T/h) -  Thứ hai, 29/08/2022 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Em Nguyễn Thị Châu Anh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trở thành Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022

tm-img-alt

Với phần thể hiện xuất sắc của mình, Nguyễn Thị Châu Anh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trở thành Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022

Tối 28/8, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vòng Chung kết Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên" toàn quốc lần thứ IV, năm 2022. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Châu Anh (Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc đoạt giải Nhất.

Giải Nhì được trao cho Lâm Hoàng Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành chi hội Ngã năm-Thạnh Trị-Mỹ Xuyên, Trường đại học Y dược Cần Thơ.

Giải Ba thuộc về Nguyễn Hòa Kim Thái, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Kinh tế-Luật - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Hội thi diễn ra vào ngày 25/4, sau 3 vòng thi với sự tham gia của 38.535 cán bộ Hội, của 74 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (bằng 148% so với Hội thi lần thứ III, năm 2020). Ban tổ chức đã lựa chọn ra 20 thí sinh tham gia vòng Chung kết.

Phát biểu tại đêm Chung kết, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho hay, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trong suốt nhiều năm qua; góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững kiến thức, chắc nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới.

Đặc biệt đối với năm học 2022 – 2023, với chủ đề chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên là “Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên lần thứ 4 càng có ý nghĩa đặc biệt trong việc triển khai có hiệu quả trọng tâm chương trình công tác năm bản lề của nhiệm kỳ; chuẩn bị nguồn nhân lực cần thiết, đảm bảo chất lượng cho việc xây dựng đội ngũ trước thềm Đại hội Hội Sinh viên các cấp. Ban tổ chức hy vọng rằng, với gần 40.000 thí sinh đã tham gia từ vòng cơ sở, bên cạnh tính chất của một cuộc thi nghiệp vụ kỹ năng, Thủ lĩnh sinh viên sẽ là một trải nghiệm bổ ích, một kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của các thí sinh.

Theo đó, Vòng Chung kết của Hội thi diễn ra với 2 phần thi (Hành trình thủ lĩnh và Sân khấu hóa). Trong phần thi Hành trình thủ lĩnh, thí sinh phải thi trắc nghiệm kiến thức và thi kỹ năng; điểm tối đa của 2 nội dung là 100 điểm. Kết thúc phần thi “Hành trình thủ lĩnh”, 10 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được chọn tham gia phần thi Sân khấu hóa.

Với phần thi Sân khấu hóa, thí sinh phải trải 3 vòng thi (gồm chân dung thủ lĩnh, bản lĩnh thủ lĩnh, thủ lĩnh tỏa sáng).

Kết quả cuối cùng của thí sinh là tổng điểm 2 phần thi vòng chung kết toàn quốc Hội thi.

Bạn đang đọc bài viết Chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.