Thứ ba, 23/04/2024 21:13 (GMT+7)

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

MTĐT -  Thứ năm, 29/05/2014 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay (từ ngày 1 đến 8-6) được Bộ TN-MT chọn là: “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết: Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay (từ ngày 1 đến 8-6) được Bộ TN-MT chọn là: “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu cũng phát động chủ đề của ngày Đại dương thế giới (8-6) năm nay: “Cùng chung tay - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương”.

Kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực to lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện các ngành nghề kinh tế biển, đi đôi với bảo vệ TN-MT vùng biển, đảo. Đây còn là dịp tuyên truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức bảo vệ TN-MT biển, đảo; nâng cao lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

- Sẽ có những hoạt động gì nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay, thưa bà?

- Trong dịp này, Sở TN-MT đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các địa phương tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền mang tính cộng đồng hướng tới Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6), ngày Đại dương thế giới (8-6). Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững, bảo đảm an ninh - quốc phòng…

Dịp này, Sở TN-MT sẽ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hội nghị phổ biến hệ thống pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững TN-MT biển. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Quản lý vịnh Nha Trang lắp đặt pa-nô tuyên truyền bảo vệ TN-MT biển tại khu vực đông dân cư và khách du lịch gần cảng Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang)…

- Xin cảm ơn bà!


Phú Lâm (Thực hiện)

Bạn đang đọc bài viết Chung tay bảo vệ đại dương xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới