Thứ sáu, 19/04/2024 17:56 (GMT+7)

Chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa giao thông

MTĐT -  Thứ hai, 01/08/2022 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 31-7, Hội Nông dân TPHCM phối hợp Thành đoàn, Sở NN-PTNT TPHCM và UBND huyện Bình Chánh tổ chức ngày hội Bảo vệ môi trường năm 2022.

Tại ngày hội, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người dân đã trồng 6 cây gõ đỏ tại Khu di tích Hóc Hưu, 550 cây chuông vàng trên tuyến đường Nguyễn Văn Thời, Nguyễn Văn Long, đê bao Hóc Hưu xã Quy Đức (huyện Bình Chánh).

tm-img-alt
Các đại biểu trồng cây tại xã Quy Đức

Các đơn vị cũng triển khai 3 đội hình tuyên truyền về bảo vệ môi trường; vận động diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết... Dịp này, ban tổ chức đã tặng 51 suất học bổng cho con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Thành đoàn TPHCM phát động ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông năm 2022, với nhiều hoạt động như: bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, hoạt động trải nghiệm “Một ngày là chiến sĩ Công an giao thông”…

Bạn đang đọc bài viết Chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo SGGP

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...