Thứ sáu, 29/03/2024 00:20 (GMT+7)

Chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

MTĐT -  Thứ bảy, 17/12/2022 13:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã và đang nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã và đang nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường. Qua đó, xây dựng các địa bàn dân cư ngày một thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp
Cán bộ Hội Nông dân TX Quảng Yên hướng dẫn ông Ngô Viết Thinh, phường Nam Hòa làm phân hữu cơ từ rác.

Nhiều năm nay, gia đình ông Ngô Viết Thinh, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên đã gắn bó với việc trồng rau. Tuy chỉ là mảnh vườn nhỏ, nhưng vẫn cần thường xuyên quan tâm, chăm bón. Hai tháng trở lại đây, gia đình ông hoàn toàn không tốn chi phí mua phân bón cho vườn rau của gia đình, rau lại xanh tốt hơn hẳn. Đó là nhờ gia đình ông áp dụng phân loại, sử dụng chế phẩm vi sinh ủ rác dễ phân hủy thành phân hữu cơ ở hộ gia đình.

Ông Thinh cho biết, trước đây gia đình ông đã tự phân loại và xử lý rác thải thành phân bón. Tuy nhiên, công việc này mất khá nhiều thời gian, quá trình ủ bốc mùi khó chịu. Kể từ khi được Hội Nông dân phường và Hội Nông dân thị xã tập huấn, hỗ trợ vật tư và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển mô hình, gia đình ông đã xử lý được lượng lớn rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, phân hữu cơ tự làm giúp tiết kiệm chi phí chăm bón cho cây trồng, bảo vệ môi trường và sức khỏe gia đình hơn.

Thời gian qua, những mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường ngày càng được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thông qua sự vào cuộc tích cực của Hội Nông dân các cấp. Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân, các cấp Hội còn hướng dẫn, xây dựng trên 600 mô hình “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, “Bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; đồng thời, phát động và duy trì thường xuyên hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn vào mỗi dịp cuối tuần.

Chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp
Người dân phường Đông Triều (TX Đông Triều) tham gia tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường.

Theo ông Lê Văn Độ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thông qua các việc làm này, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn, từ đó, thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh cũng đang phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác, triển khai Dự án cộng đồng quản lý, phân loại thu gom, xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long với 7 nhóm thu gom rác thải - thu mua ve chai ở các phường Tuần Châu, Hà Phong, Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải, Cao Thắng, Hà Khẩu (TP Hạ Long) nhằm tiến tới lan tỏa các hành động chung tay bảo vệ môi trường biển.

Còn đối với hội viên phụ nữ, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức Hội LHPN cũng đã được triển khai thường xuyên. Tiêu biểu phải kể đến các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “5 không, 3 sạch”; mô hình “Phụ nữ dùng làn đi chợ”, mô hình “biến rác thành tiền”, mô hình “Con đường từ nhà tới trường không rác thải”, mô hình “Chi hội, tổ phụ nữ văn minh”… Hay như Hội Cựu chiến binh với mô hình “Thắp sáng đường quê”, tham gia ủng hộ ngày công, nguyên vật liệu chỉnh trang hạ tầng nông thôn mới, xây dựng hệ thống nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân vùng khó…

Chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp
Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Đông Xá (huyện Vân Đồn) tham gia thu gom rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhiều năm qua, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức thường xuyên thông qua việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; các đợt hoạt động cao điểm như: ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tháng Thanh niên, ngày môi trường thế giới... Tính riêng trong năm 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức được 35 chương trình dọn vệ sinh bãi biển, với sự tham gia của gần 3.500 đoàn viên, thanh niên và lực lượng biên phòng, nhân dân; tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh tại 100% cơ sở Đoàn với 1.656 buổi vệ sinh môi trường, huy động 26.154 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nêu cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm các nguồn tài nguyên, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp
Tuổi trẻ huyện Tiên Yên ra quân trồng rừng ngập mặn bảo vệ môi trường.

Có thể thấy, hoạt động chung tay bảo vệ môi trường của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng xây dựng Quảng Ninh ngày càng xanh - sạch - đẹp, giúp nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ môi trường sống trong lành, an toàn.

Bạn đang đọc bài viết Chung tay vì một môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Yên Vy/Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.