Thứ tư, 24/04/2024 10:23 (GMT+7)

Chuyển đổi quy hoạch chợ Còng ở Thanh Hóa: Có sai phạm?

TÂN TÂY ĐÔ -  Thứ bảy, 09/09/2017 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Thanh Hóa có quyết định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ chợ Còng. Tuy nhiên, có dấu hiệu thông thầu trong quá trình thực hiện đã khiến nhiều doanh nghiệp bất bình...

Có thông thầu?

Hiện nay, chợ Còng (huyện Tĩnh Gia) đã xuống cấp, không còn đáp ứng được việc buôn bán của người dân. Việc chuyển đổi chợ là phù hợp và phải có nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư xây dựng chợ khang trang, sạch đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo đó, ngày 6/6/2017, UBND huyện Tĩnh Gia có thông báo số 09/TB-BCĐC trong việc mời thầu gói thầu "Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia". Giá mời thầu cho việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh buôn bán có tài sản, kiến trúc nổi bị ảnh hưởng là 78.070.491.500 đồng. Tổng diện tích đầu tư xây dựng là 12.679m2. Đối tượng tham gia đấu thầu là các doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký ngành nghề kinh doanh, quản lý hoạt động chợ.

Đối tượng trúng thầu là đơn vị có số điểm cao nhất, được tính điểm theo thang điểm (100 điểm), trong đó năng lực tài chính 30 điểm, năng lực quản lý 15 điểm, sự phù hợp giữa phương án đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của đơn vị là 40 điểm, khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban quản lý chợ là 15 điểm.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ lúc 09 giờ ngày 22/6/2017, thời gian nộp hồ sơ dự thầu bắt đầu từ ngày 22/6/2017 đến 09 giờ 30 ngày 07/7/2017. Thời gian mở thầu là 09 giờ 30 phút ngày 07/7/2017 tại Hội trường UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Chợ Còng đã xuống cấp

Được biết, sau khi UBND huyện Tĩnh Gia thông báo và bán hồ sơ, chỉ có 2 đơn vị trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu thầu là: Một là Tổng công ty Đông Bắc; hai là liên danh nhà thầu Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An cùng Công ty xây dựng Hải Âu. Kết quả chấm thầu, Tổng công ty Đông Bắc đạt 95,5 điểm, liên danh nhà thầu đạt 94,5 điểm.

Với kết quả trên, phía liên doanh nhà thầu đã không đồng tình bởi lẽ nhiều yếu tố, phương án họ đưa ra trong hồ sơ đấu thầu có nhiều ưu điểm hơn so với Tổng công ty Đông Bắc, như: Số tiền cho giải phóng mặt bằng của dự án là 15 tỷ (Tổng công ty Đông Bắc 9,8 tỷ); cam kết ưu đãi cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ miễn thu phí trong vòng 2 năm và năm tiếp theo giảm 10%; cam kết đảm bảo môi trường, an ninh trật tự khi kinh doanh, hoạt động chợ có lợi cho các tiểu thương… nhưng không được cộng điểm.

Cho rằng kết quả trong quá trình tổ chức chấm thầu của các đơn vị chưa khách quan, thiếu minh bạch, còn nhiều khuất tất, có dấu hiệu thông thầu, phía liên danh nhà thầu đã có đơn kiến nghị tới Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia đề nghị làm rõ.

Cần thỏa đáng, thấu đáo

Theo phản ánh phía liên doanh nhà thầu, sau khi có kết quả chấm điểm thầu, ngày 31/8, UBND huyện Tĩnh Gia đã có buổi làm việc với liên danh nhà thầu. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia yêu cầu chỉ làm việc với Chủ tịch HĐQT hoặc giám đốc, còn các thành phần khác không được dự.

Cũng theo lời tố cáo, ông Dũng nói: “Cứ gửi văn bản, cứ đề xuất 1, 2 , 3…. Các anh có ý kiến như thế nào để chúng tôi ghi lại, chúng tôi chỉ tiếp các anh thôi, chứ không ghi biên bản. Ban chuyển đổi đã chấm, có tư vấn đầy đủ, sai thì chúng tôi chịu trách nhiệm. Anh không phải nói kiến tạo gì cả. Tĩnh Gia chúng tôi có 109 nhà đầu tư, chúng tôi xin phép các anh, nói để các anh hiểu”.

Chợ Chợ Còng hiện có 504 tiểu thương kinh doanh đang mòn mỏi chờ đợi phương án đền bù, chuyển đổi.

 Dấu hiệu thiếu minh bạch còn thể hiện rõ khi phía liên danh nhà thầu đề nghị phải công khai phương án kinh doanh của 2 đơn vị, niêm phong một bộ hồ sơ, để sau này có vấn đề khiếu kiện gì thì lấy đó mà kiểm tra lại cho khách quan, hay chuyện ký chéo lên hồ sơ của đơn vị tham gia dự thầu để tránh tình trạng đổi bài, thay đổi nội dung nhưng phía UBND huyện Tĩnh Gia không chấp thuận.

Bức xúc trước những điều mà Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đưa ra, ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch Hiệp hội chợ Việt Nam đã thẳng thắn: “Trong quá trình các, đơn vị nhận hồ sơ, mở hồ sơ có dấu hiệu không minh bạch. Chúng tôi chỉ cần sự công bằng, minh bạch. Chúng tôi là nhà đầu tư chân chính chứ không phải đi xin các anh. Huyện Tĩnh Gia là đơn vị mời thầu chứ không phải là nhà đầu tư mà cứ bảo vệ như kiểu công ty đó là của mình…”.

Kết thúc buổi làm việc, UBND huyện Tĩnh Gia chỉ ghi nhận kiến nghị của liên danh mà không có giải đáp hay trả lời gì. Tất cả được chốt lại là sẽ trả lời bằng văn bản.

Có hay không sai phạm, tiêu cực, thiếu minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng? Những người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa sẽ làm gì để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp khi hàng ngày vẫn lên tiếng kêu gọi họ đầu tư vào địa phương?

Để làm rõ những dấu hiệu vi phạm này, phóng viên đã liên hệ với những người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết "Đã nắm được nội dung báo nêu và đã chỉ đạo Sở Công thương tham mưu. Tỉnh Thanh Hóa cam kết thực hiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi nhất cho các đơn vị vào triển khai dự án…".

Và như vậy, lời giải đáp cho những nghi vấn trên vẫn thuộc thẩm quyền của những người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Lê Đình Sơn, Trưởng ban quản lý chợ Còng, cho đến nay tất cả các tiểu thương đã được thông báo kế hoạch, phương án, mời lên hội trường họp về việc chuyển đổi chợ, chính quyền đã kiểm kê tất cả để giải phóng mặt bằng chi phí khoảng 15 tỷ đồng.

Hầu hết các tiểu thương đồng ý nhưng vẫn đang chung chung vì chưa thực tế và chưa có tiền nên dân chưa biết đề xuất, kiến nghị ra sao. Bây giờ phải chờ nhà đầu tư vào làm việc cụ thể xem giải phóng phần nào, chợ tạm, bố trí xắp sếp cho 504 hộ tiểu thương tại đây ra sao.

Việc lựa chọn nhà đầu tư là của cấp trên nhưng quyền lợi của các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ phải được đảm bảo.

Bạn đang đọc bài viết Chuyển đổi quy hoạch chợ Còng ở Thanh Hóa: Có sai phạm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới