Thứ tư, 24/04/2024 13:20 (GMT+7)

Chuyên gia khí tượng nhận định ra sao về tình hình mưa lũ ở Trung Bộ?

Lam Vy -  Thứ bảy, 23/10/2021 18:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ nay đến ngày 25/10, tổng lượng mưa ở các tỉnh Trung Trung Bộ, đặc biệt Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Sáng 23/10, chia sẻ với báo chí về tình hình mưa lũ ở miền Trung trong những ngày tới, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết :

“ Trong hơn 1 ngày vừa qua, tại các tỉnh Trung Trung Bộ, đặc biệt Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum đã có mưa lớn, trong đó tại Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi mưa trên 300mm. Ở ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đã xảy ra tình trạng ngập lụt.

tm-img-alt
Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Với lượng mưa còn tiếp diễn từ nay đến 25/10, Trung tâm khí tượng dự báo trên các sông ở Trung Trung Bộ, đặc biệt Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ vừa, lũ lớn, đỉnh lũ có thể đạt BĐ2-BĐ3. Trong thời gian qua mưa lũ dồn dập, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương này.

Từ nay đến ngày 25/10, tổng lượng mưa ở các tỉnh Trung Trung Bộ, đặc biệt Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Tình trạng ngập úng có thể tiếp tục diễn ra ở khu vực vùng trũng, ven sông từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

Theo ông Trần Quang Năng, những ngày tới ở khu vực miền Trung có nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm có khả năng xảy ra. Khoảng ngày 24 đến 25/10, ở khu vực nam Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp, sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão trong khoảng ngày 26 đến 27/10 và ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

"Với hình thế này kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao nên ở Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa từ ngày 27 đến 31/10. Trong đó, ngày 27 và 28 có khả năng chịu ảnh hưởng mưa trực tiếp của áp thấp nhiệt đới/bão. Như vậy, từ nay đến cuối tháng 10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra 2-3 đợt mưa lớn với tổng lượng mưa có nơi lên tới 1.000mm", ông Năng nhận định.

Bạn đang đọc bài viết Chuyên gia khí tượng nhận định ra sao về tình hình mưa lũ ở Trung Bộ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.