Thứ sáu, 26/04/2024 02:30 (GMT+7)

Citenco thưởng nóng cho công nhân xử lý rác thải y tế

MTĐT -  Thứ hai, 16/08/2021 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty, Citenco là đơn vị chủ lực được thành phố giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Ngày 13-8, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đã thưởng nóng cho công nhân vệ sinh môi trường thuộc các đơn vị đang tham gia trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, khu cách ly, cách ly tập trung, bệnh viện điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty MTĐT TP HCM trao thưởng cho đại diện công nhân chi nhánh Đà Nẵng

Từ khi dịch bệnh bùng phát tháng 4 đến nay, lượng rác thải liên quan đến dịch Covid-19 tăng nhanh, ước khoảng 80 tấn/ngày. Do vậy, để lượng rác thải phát sinh được thu gom và xử lý an toàn, tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, cán bộ, công nhân công ty tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khép kín trong hoạt động thu gom và xử lý.

Bên cạnh đó, công nhân công ty cũng đã duy trì làm việc 3 ca/ngày (8 giờ/ca), đảm bảo không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác lâu ngày, góp phần tạo môi trường sạch, xanh, thông thoáng cho người dân đang cách ly, điều trị tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2.

Trên cơ sở đó, nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, công nhân vệ sinh, Ban Đảng uỷ của Công ty MTĐT đến tận nơi làm việc của công nhân để thăm hỏi và khen thưởng với mức thưởng 10.000.000 đồng/đội cho Đội Xử lý tái chế chất thải công nghiệp, Đội Xe máy, Đội Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hòa thuộc chi nhánh Dịch vụ môi trường; chi nhánh Môi trường Đô thị Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định.

Ngoài ra, công ty đã thưởng mức thưởng 5.000.000 đồng cho các công nhân thuộc chi nhánh Tiền Giang, Đà Nẵng và Đội Phản ứng nhanh kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Ông Phan Hồng Thái, Chủ tịch HĐTV Công ty MTĐT TPHCM trao thưởng cho công nhân Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hòa, TPHCM

Tại buổi công bố quyết định khen thưởng ông Phan Hồng Thái, Chủ tịch HĐTV Công ty MTĐT đã biểu dương tinh thần làm việc rất quyết tâm, đầy trách nhiệm, tích cực của cán bộ, người lao động các đơn vị. Đặc biệt là  những công nhân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2.

Lực lượng công nhân này đã không ngại vất vả, luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, chấp nhận hy sinh cả bản thân, gia đình để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần chung tay cùng thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

PV

Bạn đang đọc bài viết Citenco thưởng nóng cho công nhân xử lý rác thải y tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.