Thứ năm, 25/04/2024 11:39 (GMT+7)

Có thêm 207 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

MTĐT -  Thứ năm, 31/03/2022 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa công nhận thêm 207 cây cổ thụ của 6 tỉnh, thành phố đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam. Bao gồm: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Nam, Khánh Hòa và thành phố Hà Nội

Về số lượng và phân bố ở các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

1. Thành phố Hà Nội 

Thành phố Hà Nội có 3 cây cổ thụ được Hội đồng thông qua lần này là:

- 01 cây Muỗm trên 200 năm; chu vi thân: 3,0m, cao: 15m, trồng trước cửa Chùa Phúc Khê, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Nhưng yêu cầu  phải mở rộng không gian sống cho cây và hạn chế bê tông hóa;

- 01 cây Trôi trên 500 năm; chu vi thân: 3,8m; cao: 30m được tròng khu vực: Chùa Bảo Tháp – Miếu Minh Từ, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

- 01 cây Thị gần 300 năm, chu vi thân 4.9m, cao 20m trong khuôn viên  Đình Trung Tự, phường Khương Liên, quận Đống Đa.        

2. Hai tỉnh Điện Biên và Sơn La

Có 200 cây Chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận đủ tiêu chuẩn Cây Di sản Việt Nam (mỗi nơi 100 cây, có tuổi từ 120 đến hơn 300 năm), Cụ thể:

- 100 cây Chè Shan tuyết cổ thụ (trong tổng số 720 cây đăng ký) trong vườn rừng của các hộ dân ở 2 thôn: Xín Chải và Hấu Chua (cùng xã Xín Chải) huyện Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên.

- 100 cây Chè Shan tuyết cổ thụ từ 120 năm đến gần  hơn 200 năm trong khuôn viên và nương rẫy ở bản Pàn Ngùa và Cho Đáy, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

tm-img-alt
Thu hoạch chè Tuyết Shan cổ thụ ở Tủa Chùa. Nguồn: internet

3. Tại tỉnh Lào Cai

Trong đợt xem xét hồ sơ lần này, có 2 cây rừng thuộc loài mới tại Lào Cai là 02 cây Bách tán Đài Loan. Đây là 2 cá thể trong quần thể Bách tán Đài Loan duy nhất còn lại ở nước ta tại địa điểm: Khu vực Thác Đá, Lô 11- Khoảnh 8 – tiểu khu 529 (thuộc địa giới hành chính xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngắt, Khu bảo tồn thiên nhiên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Cây số 1 trên 300 năm tuổi, chu vi thân 280cm chiều cao: 45m;

Cây số 2 trên 200 năm tuổi, chu vi thân 145cm, chiều cao 32m

4. Tỉnh Khánh Hoà

Có 1 cây được xét công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đó là cây Trôm mủ 270 năm, chu vi thân 4,6m, cao 14m, ở chùa Thiên Tứ, tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa,

5. Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam có cây Cọ gần 300 năm, chu vi thân hơn 1m, cao 27m ở Đình làng thôn Nguyễn xã An Đổ, huyện Bình Lục đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam, nhưng Hội đồng yêu cầu cộng đồng địa phương cung cấp thêm mẫu hoa, lá để xác định chính xác tên khoa học trước khi chính thức công nhận.

Yên Hoà (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Có thêm 207 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới