Thứ sáu, 26/04/2024 06:25 (GMT+7)

Cơn bão số 2 gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Hà Tĩnh

MTĐT -  Thứ ba, 18/07/2017 16:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn bão số 2 (tên gọi Talas) đi qua để lại thiệt hại nặng nề cho người dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Bởi đây là vùng trọng tâm của cơn bão, hiện tại các cơ quan chức năng, người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Vào khoảng 1h (ngày 17/7), bão số 2 đã trực tiếp đổ bộ vào đất liền Nghệ An. Hoàn lưu của bão gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8; có nơi giật cấp 12 như đảo Hòn Ngư. Vùng đất liền ven biển gió giật cấp 9, cấp 10 gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể một số địa phương có lượng mưa lớn như: huyện Thanh Chương 254mm, thành phố Vinh 231mm, Quỳnh Lưu 209mm, Đo Lương 210mm... Đặc biệt, cơn bão Talas đã làm 1 chiếc tàu vận tải VTB 26 bị chìm trong khi đang neo đậu tại đảo Hòn Ngư khiến 13 thuyền viên mất tích.

Tính đến 5 giờ (ngày 17/7), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống 7 người và tìm thấy thi thể 3 người, còn lại 3 người vẫn chưa có tung tích.

Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được ráo riết triển khai. Trước đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã kịp thời ứng cứu, lai dắt thuyền chở cán bộ kỹ thuật của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ ra đảo Hòn Ngư khắc phục sự cố bị nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi 3.912 phương tiện/18.523 lao động về neo đậu tại các bến gần nhất, tránh bão. Công lệnh Cấm biển được ban hành chặt chẽ, nghiêm túc.

Chiều ngày 17/7, tại QL 16 thuộc địa xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) xảy ra sạt lở lớn. Nhận được tin báo, Tổng cục đường bộ, Cục quản lý đường bộ 2 và Sở giao thông vận tải Nghệ An đã thành lập đoàn về kiểm tra.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả

Trên đường đi đến đoạn km 228+600, do đường trơn nên một chiếc xe bị lật khiến 2 người bị rơi xuống nước lũ cuốn trôi tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Chung – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín và Chuyên viên Thái Huy Hào của Ban quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của UBND 18 huyện/21 huyện, thành, thị thì thiệt hại ban đầu đã được thống kê. Thiệt hại về người, 1 người tử vong tại thị xã Hoàng Mai do sập xà mái tôn đè lên người; 4.522 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, phải di dời... 26 điểm trường bị ảnh hưởng, 156 phòng học bị tốc mái, tường rào, nhà để xe cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Hơn 11.939 bị ngập và thiệt hại, gần 15.000 ha rừng, cây trồng bị đỗ gãy; 464 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 6.856 con gia cầm bị chết; nhiều chuồng trại cũng bị hư hỏng. Kênh mương, cầu cống, đập tạm, cầu tràn bị cuốn trôi và hư hỏng.

Mưa lớn ngập đường tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng; 303 ha ao hồ bị tràn gây thiệt hại lớn... Tại một số huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Anh Sơn... hoàn lưu bão dẫn đến mưa trên diện rộng, lưu lượng lớn khiến nhiều bản làng bị cô lập... Nước lũ tràn về khiến hàng chục ngôi nhà, gia súc bị cuốn trôi, rất may không có thiệt hại về người. Việc một số người dân bất chấp nguy hiểm để ra sông suối vớt củi, gỗ và bắt cá là điều đáng lo ngại.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đến các điểm nóng đã từng xảy ra thương vong để can thiệp. Ghi nhanh tại tỉnh Hà Tĩnh, theo thống kê ban đầu cho thấy, 1 nhà dân, 45 ki ốt bị sập đổ, 4 trường học và một trụ UBND xa bị tốc mái, gần 900 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, hàng chục tàu thuyền neo đậu tại bến bị đánh chìm, cùng nhiều thiệt hại khác. Cuối giờ chiều ngày 17/7, một sự việc buồn xảy ra vào cuối giờ chiều 17/7 khiến hai anh em ruột N.V.Đ (SN 2008) và N.V.H (2009) cùng trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, trong lúc chơi đùa, cả hai em bị sẩy chân xuống hố nước đã tử vong.

Tại huyện Hương Khê, khi hậu quả nghiêm trọng của trận lũ năm 2016 người dân vừa mới khắc phục xong thì cơn bão số 2 đã ập đến làm hàng trăm cây bưởi bị bật gốc khiến cho tình cảnh người dân nơi đây tiếp tục điêu đứng. Trước tình hình trên, UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT sáng ngày 17/7 về khắc phục hậu quả cơn bão số 2.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải VTB 26. Triển khai khẩn trương công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi những gia đình có người bị chết, hỗ trợ kịp thời nhà bị sập, di dời người dân ra vùng có nguy cơ sạt lở... để ổn định đời sống và khôi phục sản xuất./.

Nguyễn Thưởng

Bạn đang đọc bài viết Cơn bão số 2 gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.