Thứ sáu, 19/04/2024 00:24 (GMT+7)

Cơn bão số 3 (CEMPAKA) có hướng di chuyển phức tạp trên Biển Đông

Lam Vy -  Thứ hai, 19/07/2021 20:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (19/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 có tên quốc tế là CEMPAKA. Xu hướng trong 72 giờ tới bão số 3 di chuyển chậm và phức tạp trên Biển Đông.

Nhận định đường đi bão số 3

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Trần Quang Năng Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Xu hướng trong 72 giờ tới bão số 3 di chuyển chậm, có quỹ đạo phức tạp và có khả năng tiếp tục mạnh thêm trong 24 giờ đầu, sau đó suy yếu dần khi di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 72h (sáng ngày 22/7) khi di chuyển đến khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 3 nhiều khả năng sẽ đổi hướng di chuyển xuống phía Nam và dịch chuyển ngược ra ngoài, có thể mạnh trở lại và khả năng cao sẽ đi ra ngoài, do đó ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

 Đường đi của bão số 03 (CEMPAKA) lúc 17 giờ ngày 19/7/2021.

Tác động của hoàn lưu bão số 3

Về mưa lớn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với bão số 3, ở Bắc Bộ từ nay đến hết ngày 26/7 sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng; đợt mưa này chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn 01 từ nay đến đêm 20/7 mưa dông tập trung ở khu vực Tây Bắc-Việt Bắc; giai đoạn 02 từ đêm ngày 22-25/7 mưa diện rộng xảy ra nhiều ở khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.
Về lũ, lũ quét và sạt lở đất: Từ đêm ngày 19/7 đến ngày 21/7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức BĐ1.
Từ đêm ngày 22-25/7, trên trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng đạt mức BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Về gió mạnh trên biển: Vịnh Bắc Bộ từ đêm 21/7 có gió mạnh cấp 5, phần phía Đông gió cấp 6, giật cấp 8; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5,0m, biển động mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Bạn đang đọc bài viết Cơn bão số 3 (CEMPAKA) có hướng di chuyển phức tạp trên Biển Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.