Thứ năm, 25/04/2024 18:11 (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho các lực lượng phá án ma tuý lớn

Ngọc Tuyên -  Thứ bảy, 12/11/2022 18:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao thưởng cho các lực lượng tham gia triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy lớn.

tm-img-alt

Đại tá Phạm Mạnh Hùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho các tập thể tham gia phá án. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Bình

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 02/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thái Bình đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ tỉnh ngoài về Thái Bình để tiêu thụ. Kết quả đã bắt 02 đối tượng, thu giữ 1,1kg ma túy tổng hợp; 02 túi ketamine; 8 viên ma túy tổng hợp 6 bình đựng khí N2O; 01 cân điện từ và một số tang vật có liên quan.

Sáng ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao thưởng cho các lực lượng tham gia điều tra triệt phá vụ án nói trên.

Qua đó kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, lập nhiều thành tích trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho các lực lượng phá án ma tuý lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.