Thứ bảy, 20/04/2024 08:32 (GMT+7)

Công bố kết quả cuộc thi vẽ tranh Vì môi trường tương lai lần thứ I

MTĐT -  Thứ sáu, 28/12/2018 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 24/12, tại Tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thi Việt Nam đã diễn ra Lễ chấm giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai”.

Tham dự buổi lễ có Ban tổ chức, Hội đồng chấm giải cùng các phóng viên đến từ các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội.

Hội đồng chấm giải bao gồm TS. LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội; Tiến sĩ, Nhà thơ Trần Quang Đạo - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam; Họa sĩ Nguyễn Đức Sáng và Họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng.

Lễ chấm giải diễn ra trong hai ngày 24 – 25/12/2018

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai” do Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Hòa Bình Hà Nội tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, cũng như phát hiện và bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật trong bộ môn hội họa.

Tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của hàng ngàn các em thiếu nhi từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Đã có hơn 1.702 đơn vị là các trường học, trung tâm văn hóa thiếu nhi, các câu lạc bộ nghệ thuật, các lớp vẽ... gửi tranh vẽ về cho BTC cuộc thi, tổng số lên đến 29.160 tranh. Trong đó trường tiểu học Lê Hồng Phong (Hải Phòng) là đơn vị có số lượng tranh lớn nhất với 1.789 tranh vẽ.

Tham dự buổi lễ có Ban tổ chức, Hội đồng chấm giải cùng các phóng viên đến từ các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội.

Những bức tranh do các em thiếu nhi vẽ thể hiện nhiều cách nhìn độc đáo nhưng rất sâu sắc về chủ đề môi trường, phản ánh đa dạng các vấn đề của môi trường hiện nay như ô nhiễm nguồn nước, vấn nạn chặt phá rừng, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất, vấn đề bảo tồn động vật, thực trạng sử dụng túi ni lông... Các bức tranh đều có bố cục chặt chẽ, màu sắc đa dạng, tươi sáng, hồn nhiên nhưng rất sáng tạo. Qua đó có thể thấy tình yêu dành cho đất nước, nhận thức bảo vệ môi trường của các em.

Giải nhất: Em Võ Đặng Thúy An, 13 tuổi. Trường THCS Hòa Lợi Xã Hòa Lợi - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre

Giải nhì: Em Đoàn Phan Thảo Nguyên, 12 tuổi. Lớp 7/4 Trường THCS Lê Hồng Xã Tân Thiềng – Huyện Chợ Lách - Bến Tre

Lễ chấm giải diễn ra trong hai ngày 24 – 25/12/2018, Hội đồng Chấm giải đã làm việc hết sức công tâm, bám sát đúng chủ đề và các tiêu chí, nội dung thể lệ cuộc thi, để đánh giá nội dung và bố cục từng tác phẩm, chọn ra được những tác phẩm xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi.

Tuy nhiên, vì các bức tranh đều xuất sắc ngang nhau, Hội đồng Chấm giải không thể thống nhất chọn ra được bức tranh thực sự nổi bật hơn để trao giải đặc biệt nên Hội đồng giám khảo đã quyết định chọn 01 giải nhất. Ngoài ra, cơ cấu về số lượng giải thưởng cũng có sự thay đổi sau quá trình các giám khảo chấm tranh.

Đặc biệt, BTC quyết định tăng số lượng giải khuyến khích lên gần gấp đôi. Nếu như theo quy định thể lệ trước đây, BTC sẽ trao 90 giải khuyến khích, thì nay trao144 giải nhằm động viên khích lệ cho các em phát triển năng khiếu bộ môn hội họa.

Giải nhì: Em Nguyễn Thị Bi, 12 tuổi. Lớp 7A7 Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh Ấp Vĩnh Tiến - Thị trấn Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Giải nhì: Em Nguyễn Lưu Thu Duyên, 8 tuổi. Trường Tiểu học Thái Phiên Quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

Giải nhì: Em Đặng Minh Anh, 9 tuổi. CLB Mỹ thuật Lê Qúy Đôn THCS Lê Qúy Đôn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giải nhì: Em Nguyễn Việt Hùng, 7 tuổi. Lớp 2A Trường Tiểu học B Vĩnh Trung Huyện Tịnh Biên - Tỉnh An Giang

Giải nhì: Em An Phúc Bảo Lâm, 11 tuổi. CLB Sắc màu – Hà Nội

Cụ thể, sau 3 vòng chấm điểm và thẩm định, Ban tổ chức đã chọn ra các tác phẩm đoạt giải như sau:

Ngoài giải thưởng cho các cá nhân, Ban tổ chức cũng  xin chúc mừng và cấp giấy chứng nhận cho 20 tập thể là các trường học, đơn vị đã gửi nhiều tranh xuất sắc gồm:

1. Tiểu học B An Hảo – Ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, Tịnh Biên, tỉnh An Giang

2. Tiểu học Phước Hải 2 – Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

3. Trường Tiểu học Cương Sơn – huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

4. Trường Tiểu học Liên Hương 3, xã Liên Hương,Tuy Phong, Bình Thuận

5. Trường THCS Phạm Ngọc Hiển – huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

6. Trường Tiểu học Lê Văn Tám – Xã IaJ Lợi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

7. Trường THCS Nguyễn Du – Quảng Khê, Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông

8. Trường Tiểu học An Thạnh 2 – thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

9. Trường Tiểu học Hải Tân –TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

10. Trường Tiểu học Hiệp Hưng 2 – xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

11. Trường Tiểu học và THCS Tân Hòa – TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

12. Trường THCS Nguyễn Quốc Ân - Đường Bãi Sậy, TP.Hưng Yên

13. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hồng Ngài – tỉnh Sơn La

14. Trường Tiểu học Tuyên Thạnh – Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

15. Trường Tiểu học Yên Bình – TP. Tam Điệp,tỉnh Ninh Bình

16. Trường THCS Vĩnh Lợi – Ấp 15 xã Vĩnh Lợi ,huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

17. Trung tâm Phát triển trí tuệ Kim Thùy – huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

18. Lớp vẽ Cọ Xinh – huyện Điện Biên - TP. Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa

19. Trường THCS Nông Trang – Phường Nông Trang - TP. Việt Trì - Phú Thọ

20. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong – Quận Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

Ban tổ chức dự kiến tổ chức lễ trao giải vào ngày 14h00 ngày 26/01/2019 tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam số 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Ban tổ chức sẽ chuyển phát nhanh giấy mời đến các cơ quan, đơn vị và các tác giả đoạt giải trong thời gian sớm nhất. Trân trọng.

Mọi thông tin xin liên hệ:

BTC Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì Môi trường tương lai”

Điện thoại: 024.6266 1986;  090 523 5660 (Ms. Hồng Anh)

Email: [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Công bố kết quả cuộc thi vẽ tranh Vì môi trường tương lai lần thứ I. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hồng Anh

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...