Thứ tư, 24/04/2024 15:28 (GMT+7)

Công dân Việt Nam sẽ được miễn vé di tích cố đô Huế dịp Quốc khánh 2/9

Thanh Hạ -  Thứ ba, 30/08/2022 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là thông tin được đưa ra bởi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ngày 29/8.

tm-img-alt
Quần thể di tích Cố đô Huế. Nguồn: internet

Công dân Việt Nam trong ngày 2/9/2022 khi tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế sẽ được miễn 100% tiền vé. Đó là thông tin được đưa ra bởi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ngày 29/8.

Theo Trung tâm này, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), đơn vị sẽ miễn 100% phí tham quan cho công dân Việt Nam khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 2/9/2022.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đã mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 với nhiều chính sách linh hoạt, điều này đã tạo nên sức hút cho du khách đến với di sản Huế, lượng khách tăng mạnh trong các dịp lễ 26/3, 30/4-1/5…

Trung tâm cùng với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đón các đoàn khách số lượng lớn, kết nối các đơn vị lữ hành để đưa khách về tham quan Huế rất hiệu quả.

Nguồn thu từ bán vé tham quan của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sau đại dịch Covid-10 đang dần ổn định trở lại, đến hết tháng 7/2022, nguồn thu phí tham quan đạt gần 110 tỷ đồng/100 tỷ đồng kế hoạch giao trong năm.

Bạn đang đọc bài viết Công dân Việt Nam sẽ được miễn vé di tích cố đô Huế dịp Quốc khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.