Thứ năm, 25/04/2024 20:39 (GMT+7)

Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai: Nỗ lực chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho “chiến sĩ áo trắng”

Đinh Hương -  Thứ năm, 30/09/2021 16:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, thời gian qua Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp Sở Y tế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Ngoài ra, Công đoàn ngành chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm đến chế độ, chính sách và bảo hộ cho lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch…

Để góp phần chăm lo tốt hơn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành đã vận động các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ vật chất, tinh thần chung tay phòng chống dịch, qua đó chia sẻ và cỗ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho nhân viên y tế.

Ông Đàm Đức Chính, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai cho biết, hiện Công đoàn ngành có 11.836 đoàn viên, trong đó có 6.628 người đang tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, chiếm hơn 73 % đoàn viên công đoàn. Dù ở bất kỳ vị trí nào thì các “chiến sĩ áo trắng” cũng luôn thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Để thực hiện vai trò đại diện quyền lợi, chăm lo và bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên y tế, NLĐ, Công đoàn ngành đã triển khai hoạt động mua thẻ bảo hiểm an toàn cho 300 cán bộ y tế tham gia tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Theo đó, mỗi cán bộ y tế tham gia tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, tham gia điều trị trực tiếp cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 được bảo hiểm an toàn trong vòng 1 năm với mệnh giá bảo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng 378.000đ/người/năm. Quyền lợi của cán bộ tuyến đầu chống dịch được hưởng từ thẻ bảo hiểm tối đa là 50 triệu đồng.

tm-img-alt
Ông Đàm Đức Chính, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai thăm hỏi và trao quà cho các bệnh viện dã chiến, khu điều trị COVID-19.

Bên cạnh đó Công đoàn ngành hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai chương trình tín dụng dịch vụ ưu đãi đặc biệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (BIDV) dành cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Đã có khoảng 810 đoàn viên được vay theo chương trình này, với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công đoàn ngành phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ  bổ sung 3 đơn vị có lực lượng đang tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ  4 với tổng số tiền 130 triệu đồng. Hỗ trợ 20 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 192 triệu đồng. Hỗ trợ các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh COVID-19 với số tiền 440 triệu đồng. Hỗ trợ 665 phần quà cho 05 công đoàn cơ sở: Bệnh viện ĐK Thống Nhất, Bệnh viện ĐK Đồng Nai, Bệnh viện Phổi,  Bệnh viện Nhi Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Ông Đàm Đức Chính cho biết, để động viên, chia sẻ những mất mát do dịch COVID-19 gây ra, Công đoàn ngành đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở theo công văn số 223/CĐYT ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam về việc hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19. Theo đó mỗi nhân viên bị nhiễm sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 đơn vị, với 4.172 người, mỗi người 1 triệu đồng, với tổng số tiền trên  4,1 tỷ đồng.  

Công đoàn ngành cũng đã tiếp nhận và phân bổ hơn 3,2 tỷ đồng cho các đoàn viên công đoàn từ nguồn tiền hỗ trợ của các nhà tài trợ; 120 áo chống nóng cho cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19 do Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ. Hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cá nhân (Sữa tắm, Dầu gội đầu, Nước muối súc miệng, Dung dịch sát khuẩn, Vitamin…) cho các đoàn cán Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, các tỉnh hỗ trợ Đồng Nai phòng chống dịch, các bệnh viện dã chiến, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Hỗ trợ cán bộ y tế các tỉnh tham gia chống dịch không may bị F0 cho 43 người, với số tiền 43 triệu đồng… 

Các hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của CĐ ngành Y tế cũng như sự quan tâm của hậu phương dành cho nơi tiền tuyến. Đây là nguồn động viên kịp thời cho các “chiến sĩ áo trắng” tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Bạn đang đọc bài viết Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai: Nỗ lực chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho “chiến sĩ áo trắng”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng