Thứ bảy, 20/04/2024 18:24 (GMT+7)

Công nghệ lưu trữ điện tại Israel đầu tư 37 triệu USD

MTĐT -  Thứ hai, 23/01/2023 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Năng lượng Israel vừa ra thông báo về kết quả đấu thầu gói hỗ trợ trị giá 100 triệu NIS (28,5 triệu USD) để xây dựng một viện nghiên cứu quốc gia chuyên về công nghệ lưu trữ điện.

Mục đích của viện nhằm tạo ra một bước đột phá trong công nghệ và giải pháp tích trữ điện, hướng tới áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ từ môi trường nghiên cứu sang ứng dụng thực tiễn.

Tổng chi phí xây dựng dự kiến vào khoảng 130 triệu NIS (37 triệu USD), trong đó hai tổ chức nhận được hỗ trợ bao gồm Đại học Bar-Ilan và Viện Công nghệ Technion sẽ cùng góp vốn đối ứng 30 triệu NIS.

tm-img-alt
Khuôn viên của Viện Công nghệ Israel (Technion). Ảnh minh họa: Technion

Phần hỗ trợ của chính phủ chủ yếu dành cho mua sắm các thiết bị tối tân, đắt tiền để thiết lập phòng thí nghiệm.

Viện nghiên cứu nằm dưới sự chỉ đạo của một ủy ban hỗn hợp do Tiến sỹ Gideon Friedman, Nhà khoa học trưởng của Bộ Năng lượng Israel, đứng đầu.

Các thành viên khác bao gồm giáo sư Doron Aurbach, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Bền vững của Đại học Bar-Ilan; và giáo sư Yoed Tsur, Giám đốc Chương trình Năng lượng Grand của Viện Technion.

Chính phủ Israel đặt mục tiêu trở thành quốc gia cân bằng khí thải carbon vào năm 2050, hướng tới các giải pháp chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, nhất là điện Mặt Trời và điện gió.

Đây là hai nguồn năng lượng dồi dào tại Israel, nhưng không ổn định. Đặc biệt thách thức lớn nhất hiện nay là công nghệ chưa cho phép lưu trữ điện ở quy mô lớn.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Công nghệ lưu trữ điện tại Israel đầu tư 37 triệu USD. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất