Thứ sáu, 26/04/2024 01:07 (GMT+7)

Công nghệ y học mới: Phá hủy khối u bằng âm thanh

MTĐT -  Chủ nhật, 24/04/2022 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công nghệ phá hủy khối u bằng âm thanh là một lựa chọn đầy hứa hẹn, có thể khắc phục những hạn chế của phương thức cắt bỏ khối u hiện nay.

Tại Đại học Michigan (Mỹ), các nhà khoa học đã phát triển thành công công nghệ âm thanh không xâm lấn mới có khả năng phá vỡ khối u gan ở chuột, tiêu diệt tế bào ung thư và thúc đẩy hệ thống miễn dịch của chúng ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Quá trình thử nghiệm, các nhà khoa học đã sử dụng thiết bị tạo sóng siêu âm để phá hủy các mô đích chứa tế bào ung thư với độ chính xác đến từng milimet. Mỗi xung của sóng siêu âm chỉ kéo dài vài micro giây. Sau khi thể tích khối u gan bị phá hủy khoảng 50% đến 75%, hệ thống miễn dịch của chuột có thể loại bỏ nốt phần khối u còn lại. Kết quả cho thấy hơn 80% con vật tham gia nghiên cứu không bị tái phát bệnh hoặc di căn. Zhen Xu, giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Michigan, cho biết: "Ngay cả khi chúng tôi không nhắm đích toàn bộ khối u, chúng tôi vẫn có thể khiến khối u ngừng phát triển và cũng làm giảm nguy cơ di căn trong tương lai”.

Công nghệ phá hủy khối u bằng âm thanh là một lựa chọn đầy hứa hẹn, có thể khắc phục những hạn chế của phương thức cắt bỏ khối u hiện nay. Nó cũng đảm bảo độ an toàn, mang lại hiệu quả cao, không gây ra tác dụng phụ như xạ trị và hóa trị. Công nghệ này đang được sử dụng trong một thử nghiệm điều trị ung thư gan ở người tại Mỹ và châu Âu.

Đây là một bước tiến mang tính đột phá, có thể cải thiện hiệu quả điều trị ung thư ở người trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancers. 

Bảo Ngọc (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Công nghệ y học mới: Phá hủy khối u bằng âm thanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.