Thứ sáu, 29/03/2024 19:52 (GMT+7)

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

MTĐT -  Thứ sáu, 19/05/2023 16:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Suốt những ngày nắng nóng gay gắt này, hàng trăm công nhân vẫn nỗ lực vượt khó, gấp rút thi công, quyết tâm đưa dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 về đích đúng tiến độ.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 1

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là dự án giao thông trọng điểm kết nối 2 bờ sông Hồng thuộc quận Hai Bà Trưng và Long Biên (Hà Nội). Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 9/1/2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 2

Đến thời điểm này, dự án đã hợp long được 5/8 mối (mang ký hiệu là KN1, KN2, KN3, KN7 và KN8). Dự án dự kiến thảm nhựa hết gói thầu số 2 trong tuần này.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 3
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 4

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ 7h ngày 19/5, trên công trường gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã vang tiếng máy móc, hàng trăm công nhân gấp rút thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 5

Quyết tâm đưa dự án hoàn thành kịp tiến độ, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc trong cái nắng nóng gay gắt của Hà Nội có thời điểm lên tới 40 độ C, cùng với sức nóng của nhựa thảm, khối bê tông, khung thép lớn hấp thụ lượng nhiệt, khiến cho nền nhiệt độ tại công trình có thể nóng hơn nhiều.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 6
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 7

"Nhiệt độ của vật liệu khi đưa ra thảm khoảng 150 độ C chưa kể điều kiện thời tiết mùa này của Hà Nội vào đợt nóng đỉnh điểm, anh em công nhân chúng tôi phải rất nỗ lực thi công. Dù đã làm công việc này nhiều năm nay, tuy nhiên trong quá trình lao động, chúng tôi cũng sẽ phân bổ thời gian để có những quãng nghỉ hợp lý rồi sau đó tiếp tục công việc để đảm bảo sức khỏe", chị Nga chia sẻ.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 8
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 9
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 10
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 11

Những người công nhân mặc quần áo dài tay, đội mũ bảo hộ phơi mình giữa nắng nóng.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 12

Trả lời PV VTC News, anh Phạm Sĩ Lịch, Chỉ huy trưởng công trường Gói thầu số 2, Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chia sẻ :"Với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, ở giai đoạn thi công hạng mục bê tông nhựa các công nhân sẽ bắt đầu vào làm từ 5h sáng, buổi trưa nghỉ quá giờ so với thời gian thường, còn buổi chiều sẽ làm đến 18h30".

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 13
Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 14

Theo anh Lịch, để thích ứng với tình hình thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo tiến độ công việc, ban quản lý công trình luôn động viên cán bộ, công nhân viên cố gắng vượt qua. Đồng thời, ban quan lý công trình cũng sẽ chia các ca làm việc phù hợp để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân, đảm bảo an toàn thi công cũng như chất lượng kĩ thuật. "Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn bộ đường Vành đai 2 của Hà Nội. Các công nhân trên công trường đều nâng cao tinh thần lao động, cố gắng hoàn thành dự án vì khi hoàn thành dự án sẽ tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP Hà Nội", anh Lịch thông tin thêm.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 15

Để thảm mặt cầu có các công đoạn như: lu sơ bộ, lu thứ cấp, lu hoàn thiện. Đến công đoạn này chủ yếu sử dụng máy móc, công nhân chỉ thực hiện một số chi tiết về mặt kĩ thuật.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Một số hạng mục khác cũng đã dần hoàn thiện như lan can, hệ thống chiếu sáng, phần giá đỡ chậu hoa,...

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 19

Trong khi đó, phía quận Long Biên, đoạn tiếp giáp với nút giao Cổ Linh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 20

Theo đại diện nhà thầu, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30/6/2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2/9/2023.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 21

Sau khi hoàn thành, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ có 4 làn xe lưu thông theo hướng từ trung tâm TP Hà Nội sang Long Biên. 4 làn xe gồm: 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn tổng hợp và dải đường đi bộ.

Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - 22

Công trình khi đưa vào sử dụng, kết nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Thủ đô tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3.

Bạn đang đọc bài viết Công nhân đội nắng trải thảm nhựa trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Viên Minh/vtc.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới