Thứ bảy, 20/04/2024 21:33 (GMT+7)

Công trình " Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm" được trao giải nhất VIFOTEC 2021

Tú Anh -  Thứ sáu, 28/10/2022 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2021.

tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ trao giải

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết TW Đảng - Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành của trung ương và các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: “Truyền thống rất đỗi tự hào của 30 năm xây dựng và phát triển sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để Quỹ VIFOTEC hoạt động, phát triển đúng như 8 chữ vàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tặng Quỹ “Khoa học - Công tâm - Liêm khiết - Hiệu quả” với mong muốn: “Giải thưởng VIFOTEC phải là giải thưởng Nobel của Việt Nam, trao cho các nhà khoa học có những đề tài xuất sắc phục vụ dân sinh, quốc phòng, an ninh của đất nước; trao cho các giải pháp về kỹ thuật, các giải pháp về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý đất nước”. Tôi tin tưởng rằng, Quỹ VIFOTEC sẽ tiếp tục đặt nền móng cho những đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ trong mọi tầng lớp Nhân dân, khơi dậy sự say mê sáng tạo đối với thế hệ trẻ trên cả nước, giúp các em trở thành những chủ nhân, nhà sáng chế trong tương lai, đóng góp quan trọng để xây dựng đất nước phồn vinh và phát triển”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng VIFOTEC và cá nhân Phó chủ tịch thường trực VIFOTEC là TS Lê Xuân Thảo. Chủ tịch Quốc hội trao Bằng khen của Thủ tướng tặng 5 tác giả là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm của 2 công trình đoạt giải nhất.

tm-img-alt
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhất - Giải thưởng VIFOTEC năm 2021

Năm 2021 có 45 công trình đoạt giải VIFOTEC được trao tại buổi lễ, gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích. Một số đơn vị và cá nhân cũng đã được trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 có 4 giải nhất thuộc bốn lĩnh vực khác nhau. Trong số 4 giải nhất, có 2 công trình được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 trao tặng chứng nhận Huy chương vàng là: “Công nghệ, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm” của TS Hoàng Đức Thảo đến từ Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), công trình “Ứng dụng công nghệ phễu bê-tông (Top-Base) trong việc gia cố nền đất yếu tại Việt Nam” của kỹ sư Phạm Thành Công và các cộng sự Tập đoàn GFS.

Bạn đang đọc bài viết Công trình " Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm" được trao giải nhất VIFOTEC 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất