Thứ sáu, 29/03/2024 14:12 (GMT+7)

Công ty CP Xi măng Phú Thọ đang coi thường sức khỏe của người dân

MTĐT -  Thứ ba, 27/06/2017 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiếng ồn, khói bụi bao phủ những ngôi nhà của người dân nằm sát hàng rào của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ.

Nguồn nước ô nhiễm trầm trọng không thể sử dụng được suốt gần chục năm qua nhưng dường như sự thờ ơ của doanh nghiệp trước những kiến nghị của người dân là điều đáng lên án.

Thảm họa môi trường - người dân kêu cứu

Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Văn Hương tại khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ về hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ có trụ sở trên địa bàn huyện Thanh Ba gây ảnh hưởng tới đời sống sức khỏe của gia đình và nhiều hộ dân quanh đây.

Đơn thư của gia đình ông Nguyễn Văn Hương gửi lên tòa soạn Pháp luật Plus.

Trong đơn ông Hương trình bày gia đình ông cùng các hộ dân nơi đây đã sinh sống tại khu đất này từ năm 1965 tới nay và chứng kiến sự cải tiến của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ ngay từ đầu đến bây giờ.

Trước những sự cải tiến và mở rộng của Công ty thì đa số hộ dân quanh đây được di dời đi, nhưng đặc biệt còn lại 5 hộ gia đình thì không được di dời đi với lý do không sử dụng đến chỗ đất của gia đình.

Nhưng vì khoảng cách quá gần nên những hộ gia đình ở đây đã bị ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của những hộ dân còn lại quanh khu vực nhà máy. Cây cối, hoa màu và nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây cũng bị ô nhiễm nặng,…

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng về nguồn nước cũng như môi trường sinh sống của các hộ dân ở đây nên đã nhiều lần dân làm đơn kiến nghị lên Công ty nhưng chỉ nhận được câu trả lời, Công ty đang khó khăn về tài chính, khi nào họ bớt khó khăn thì sẽ giải quyết cho gia đình được tái định cư đi nơi khác.

Cho đến nay lời hứa đó ấy cũng đã trôi qua cả chục năm, nhưng thực trạng tại đây vẫn không có gì thay đổi.

Vùng đất bị Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ xả thải trực tiếp ra môi trường cô cứng như tấm bê tông được đổ cố định.

Trao đổi với PV ông Hương nói: “Hai năm trở lại đây nguồn nước của người dân ở đây đã có những hiện tượng ô nhiễm nặng như: nước chuyển sang màu vàng đục, váng vàng và mùi hôi tanh không còn sử dụng được nữa. Các hộ gia đình tại đây lại làm đơn gửi tới Công ty Xi măng Phú Thọ yêu cầu xử lý.

Công ty đã thành lập ban bệ sang làm việc, kiểm tra thực trạng trên nhưng đại diện Công ty vẫn khăng khăng chối cãi là Công ty chỉ thải nước sạch nên không ảnh hưởng gì đến vấn đề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước của khu vực”.

Cống xả thải của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ được dãn trực tiếp ra môi trường

--Giếng nước của gia đình ông Nguyễn Văn Hương bị ô nhiễm trầm trọng và gia đình không còn sử dụng được nữa.

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ xả thải trực tiếp ra môi trường với chất thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh.

Chia sẻ thêm với phóng viên những hộ dân nơi đây cho biết: “Chúng tôi chỉ xin chuyển đi khỏi nơi này để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình tôi. Thế hệ chúng tôi già rồi thì không sao nhưng còn con cháu tôi về lâu dài thì không được”.

Vậy với nguyện vọng của ông Hương cũng như những hộ gia đình xung quanh đây có được chuyển đi hay không thì vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ các cấp chính quyền và Công ty.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV tại địa điểm của gia đình ông Nguyễn Văn Hương thì hiện tượng khói bụi vây kín căn nhà cấp 4 của gia đình, tiếng ồn mạnh rất khó chịu và nguồn nước thì đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Với khoảng cách của gia đình ông Hương tới lò quay và hành lang của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ không đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 về khoảng cách an toàn giữa nhà máy sản xuất với hộ hộ gia đình sinh sống gần đó.

Trích dẫn điều 4.5 Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế

Lò quay của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ nằm sát với nhà ông Nguyễn Văn Hương ngày đêm hoạt động xả khói bụi liên tục gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của gia đình ông Hương và những hộ dân xung quanh.

Để xác minh rõ sự việc, PV Pháp luật Plus đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Văn Khai - Chủ tịch Thị trấn Thanh Ba xác nhận: “Các cơ quan chức năng đã có buổi về gia đình nhà ông Hương làm việc và lấy mẫu thử nghiệm quan trắc đợt cuối tháng 2/2017 và bây giờ chúng tôi vẫn đang chờ kết quả quan trắc để có phương án giải quyết”. “Hướng giải quyết về lâu dài thì phải di dời người ta đi”.

Trong buổi làm việc với Phòng TN&MT huyện Thanh Ba ông Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Phòng TN&MT huyện Thanh Ba cho biết: “Phòng TN&MT huyện Thanh Ba cũng đã nhận được đơn thư của gia đình ông Hương. Sau đó chúng tôi có vào kiểm tra và có đề nghị Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu quan trắc nhưng đến nay Phòng TN&MT huyện Thanh Ba vẫn chưa nhận được kết quả quan trắc”.

Còn về phía Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ, ông Đào Minh Hải – Phó trưởng Phòng Kiểm soát Chi cục Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết: “Sự việc này bên Sở vẫn đang đang quá trình xử lý và sẽ báo cáo tham mưu lên UBND tỉnh Phó Thọ xem xét để cho người dân quanh nhà máy được di dời đi như nguyện vọng của người dân”.

Qua trao đổi với PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức: “Việc hít phải khói bụi là bột đá, lanh ke (nguyên liệu chính là xi măng - PV) sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Có nhiều loại bụi gây bệnh nguy hiểm cho phổi (bụi silic). Tác hại do bụi gây ra phụ thuộc vào hàm lượng silic tự do trong bụi; nồng độ, kích thước, thời gian tiếp xúc. Nồng độ bụi càng cao càng dễ bị mắc bệnh, bụi silic càng nhỏ thì càng dễ đi sâu theo các phế quản nhỏ nhất đến tận các phế nang. Kích thước bụi nguy hiểm nhất từ 2 đến 5 micro mét”.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức

Bệnh bụi phổi thường xuất hiện sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường có bụi silic (thường từ 2 đến 15 năm), tiến triển của bệnh từ từ và chậm. Bụi vào sâu trong phổi tụ thành những cục, lúc đầu nhỏ, sau đó to dần, lúc đầu rải rác, sau đó kết hợp lại với nhau gây nên những đám tổn thương lớn. Ông Quyết nhấn mạnh.

Thiết nghĩ, việc sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, đem lại lợi nhuận cho một số bộ phận hay một nhóm lợi ích nào đó. Nhưng nếu như việc làm ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống và những sinh hoạt thường ngày của người dân như Thanh Ba đang phải hứng chịu khói bụi từ Công ty CP Xi măng Phú Thọ, thì liệu những lợi nhuận thu được có “mua” lại được sức khỏe của người dân? Có mua lại được những uy tín của Công ty trên thương trường?

Biết rằng phía công ty đã có cam kết khắc phục sự cố trên với người dân trên địa bàn. Tuy nhiên người dân nơi đây sẽ còn phải sống chung với khói bụi và nguy cơ bị mắc những bệnh về hô hấp đang và sẽ rất rõ ràng, nếu như không có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Vậy các cấp chính quyền và Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ sẽ xử lý ra sao vẫn đang trong sự chờ đợi chưa biết ngày nào có câu trả lời.

                                                                         Theo Phapluatplus

Bạn đang đọc bài viết Công ty CP Xi măng Phú Thọ đang coi thường sức khỏe của người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.