Thứ sáu, 26/04/2024 04:46 (GMT+7)

Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát động tết trồng cây năm 2022

MTĐT -  Thứ tư, 23/02/2022 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 22/2, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức lễ phát động tết trồng cây năm 2022.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn các công ty trong hệ thống Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và lãnh đạo, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hàng năm vào dịp đầu xuân, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đều tổ chức phát động tết trồng cây. Sau 4 năm nhà máy đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã trồng được 5.740 cây xanh các loại, 2.260 m² cây chuỗi ngọc, 148.326 m2 thảm cỏ và thường xuyên trồng bổ sung cây mới.

tm-img-alt
CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình tham gia trồng cây

Tại buổi lễ phát động tết trồng cây năm nay, Công ty tổ chức trồng thêm 18 cây muồng Hoàng Yến, 40 cây lưu niên, 100 cây hoa giấy, 10 cây tùng kim tại khuôn viên nhà máy và cư xá của Công ty. Không chỉ tích cực trồng, các cán bộ, công nhân Công ty Nhiệt điện Thái Bình còn duy trì công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh bảo đảm tỷ lệ sống cao, phát triển tốt. Ngoài mang lại nguồn hoa trái bổ sung thực đơn mỗi bữa ăn của công nhân, việc trồng cây còn cho bóng mát, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường, an toàn cho người lao động làm việc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn quán triệt, tổ chức thực hiện song song với công tác phát triển sản xuất, kinh doanh từ khi Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 đi vào hoạt động đến nay.

Ngay sau lễ phát động, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người sáng lập  tổ chức Công đoàn Việt Nam tại khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy để báo công và bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ngọc Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát động tết trồng cây năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.