Thứ sáu, 19/04/2024 22:19 (GMT+7)

Công ty than Nam Mẫu tỏa sáng một vùng than!

H.Vân-X.Lộc-N.Sơn-H.Thanh -  Thứ bảy, 26/06/2021 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty than Nam Mẫu làm tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch Covid trong tình hình mới, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đời sống người thợ.

Từ khi hình thành và phát triển, Công ty than Nam Mẫu luôn vượt lên những khó khăn thử thách, tài nguyên ngày dần cạn kiệt, sản xuất đi vào chiều sâu, địa hình địa chất phức tạp, công ty xác định chỉ có thể đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất mới đem lại hiệu quả cao, đảm bảo đời sống người thợ.

Công ty than Nam Mẫu làm tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch Covid trong tình hình mới, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đời sống người thợ.

Ngay từ đầu năm 2021,Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, vào công tác điều hành sản xuất, bố trí nhân lực đảm bảo ổn định dây chuyền sản xuất. Quý 1/2021 công ty đã đưa thử nghiệm thành công máy xúc mini vào lò chợ khai thác. Loại lò chợ chống giá khung di động đầu tiên của Tập đoàn TKV, đã nâng công suất cao từ 800 tấn lên 1.100 tấn than/ngày. Công ty còn đổi mới công nghệ đào lò: Đưa máy khoan xúc đa năng vào đào lò. Trước đây chỉ đào được 1,6m lò/ngày, nay đưa công nghệ máy xúc đa năng vào sản xuất đã đào được 3,2m – 4m/ngày. Ban lãnh đạo công ty luôn động viên khuyến khích CBCN trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn, đưa lại hiệu quả cao, an toàn lao động, giảm sức lao động của người thợ. Nơi đây có hệ thống cảnh báo tự động khí metan, nhờ đó mà sự cháy nổ, ngạt khí, được giảm thiểu tối đa nhất.

Quan tâm tới người thợ, Công ty thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ. Nhà ăn ca đảm bảo an toàn thực phẩm và định lượng, chất lượng, có hệ thống giặt là sấy khô quần áo cho công nhân, vào ca và ra ca. Công ty còn cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân trong việc đi làm: có xe đưa, đón. Có tời chở người trong lò, giúp công nhân đỡ vất vả.

Đ/c Nguyễn Văn Yên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty than Nam Mẫu – TKV, trao giấy khen, quà thưởng cho CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (ảnh nguồn: công ty)

Trên các phân xưởng công trường của công ty được trồng nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Các đường rãnh thoát nước được khai thông tránh mùa mưa lũ.

Tạo ra không khí phấn khởi thi đua sản xuất, nơi đây xây dựng hình ảnh: “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” phong cách sống giản dị, tiết kiệm, kỷ luật cao, sản xuất đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo an toàn lao động.

Động viên CBCNV, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện kịp thời khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất. Nhân dịp 1/6/2021 ngày tết thiếu nhi, công ty đã trao 65 suất quà 1 triệu/cháu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, 5900 suất quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng con CBCNV công ty.

Trong 5 năm qua công ty than Nam Mẫu đã mạnh tay đầu tư vào đổi mới KHCN mở rộng sản xuất, gần 24 dự án, công trình đầu tư, khai thác than, đào lò, vận chuyển, bốc xúc, đã đưa lại hiệu quả: năng suất cao, an toàn lao động như: chống lò vineo chất dẻo cốt thép, lò chợ cơ giới hóa, giá khung ZH, ZRY, máy xúc lật hông Monoray, tời chở người, tự động hóa trong công tác vận tải.

Công ty than Nam Mẫu là đơn vị luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn TKV. Năm 2020 công ty sản xuất: 2,3 triệu tấn than nguyên khai, đào khoảng 26000m lò, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước và lương hàng tháng của người thợ.

Cho tới thời điểm này công ty đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 mà Tập đoàn TKV giao. Công ty than Nam Mẫu là một trong những đơn vị đi đầu của Tập đoàn TKV trong công tác đổi mới KHCN áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nơi có đội ngũ cán bộ lãnh đạo có thâm niên quản lý & kỹ thuật cao, đoàn kết. CBCNV công ty than Nam Mẫu luôn phát huy truyền thống tự hào của người thợ mỏ: “Kỷ luật & đồng tâm”, phấn đấu đưa công ty phát triển đi lên, đảm bảo cuộc sống ấm no hạnh phúc người thợ & góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Công ty than Nam Mẫu tỏa sáng một vùng than!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...