Thứ sáu, 26/04/2024 05:37 (GMT+7)

Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt

MTĐT -  Thứ ba, 17/05/2022 14:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại Cầu Giấy, Hà Nội chậm tiến độ tới 4 năm, tới nay thi công vẫn ì ạch, cây xanh không được chăm sóc chết hàng loạt.

Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Ngày 15/12/2009, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất dự án xây dựng khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, trên nền diện tích 27,77 ha theo hình thức hợp đồng BT.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Sau đó, dự án được khởi công vào quý II/2016, hoàn thành quý IV/2021. Quy mô xây dựng chủ yếu gồm diện tích mặt nước hồ điều hòa tối thiểu 19 ha; đất công viên cây xanh khoảng 8,8 ha (trong đó khu quảng trường lễ hội CX1 hơn 3,08 ha; Khu cây xanh thể dục thể thao và vui chơi giải trí CX2 khoảng 2,27 ha; khu cây xanh đường dạo tĩnh CX3 khoảng 3,4 ha). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 744,7 tỷ đồng.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Tuy nhiên, sau 6 năm "đắp chiếu", dự án tiếp tục lùi thời hạn hoàn thành đến tháng 10/2022, dù trước đó thành phố "gia hạn" đến quý IV/2021.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Đến nay, tiến độ thi công vẫn ì ạch, cây xanh chết hàng loạt, công trường ngổn ngang...
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Ghi nhận tại mặt tiếp giáp với đường vành đai 3 qua khu vực đường Phạm Hùng, có hàng trăm cây xanh cao lớn chết khô.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Cây xanh chết khô biến thành cột buộc dây điện.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Nhiều cây xanh chết đi, trồng mới...
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
...rồi lại chết...
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Tình trạng chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt, công viên biến bãi rác tự phát khiến người dân quanh khu vực này rất bức xúc.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Anh Trần Nhân - chung cư Skylake (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi mua lại nhà ở đây đắt hơn ở các tòa chung cư khác do có hướng nhìn ra hồ điều hòa. Tuy nhiên nhiều năm nay hồ điều hòa đâu chẳng thấy, chỉ thấy bãi đất trống, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị".
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Theo bà Kim Thu (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội), khu vực này chậm tiến độ đã lâu, trở thành nơi đổ rác, nhếch nhác, cây xanh chết hàng loạt gây lãng phí rất lớn. Đặc biệt biến thành nơi phóng uế, hút chích cho những kẻ xấu, gây mất an ninh trật tự.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Không chỉ ở hạng mục cây xanh, hệ thống điện chằng chịt như mạng nhện, cây cối mọc um tùm...gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Các hố thoát nước mất nắp tạo thành "hố tử thần" gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua khu vực này.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Do chậm tiến độ lâu, khu vực bên trong khu công viên, hồ điều hòa này biến thành bãi rác tự phát...
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
...với đủ các loại chất thải được xả trộm gây mất mỹ quan.
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Lều lán, hàng quán mọc lên một cách tự phát gây mất trật tự xã hội.
Bạn đang đọc bài viết Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo vov.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.