Thứ tư, 24/04/2024 19:42 (GMT+7)

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cảnh báo nắng nóng khắp cả nước

MTĐT -  Thứ hai, 17/08/2020 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt nắng nóng này diễn ra sau khi Hàn Quốc trải qua một mùa mưa kéo dài kỷ lục.

Ngày 17/8, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã ban hành cảnh báo nắng nóng tại hầu hết các khu vực của nước này do nhiệt độ tăng sau mùa mưa kéo dài nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Yonhap)

Cụ thể, KMA cảnh báo nắng nóng đối với các khu vực Daejeon, Gwangju và Busan với nhiệt độ dự báo tăng lên mức trên 35 độ C trong ít nhất 2 ngày tới. Tại thủ đô Seoul, nhiệt độ dự báo duy trì trên 33 độ C trong ít nhất hơn 2 ngày.

KMA dự báo nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên trên 33 độ C, với nhiệt độ tăng lên tới trên 35 độ C tại các khu vực bờ biển phía Đông và các khu vực miền Nam Hàn Quốc, trong đó có đảo nghỉ dưỡng Jeju.

Nhiệt độ ban đêm cũng được dự báo vẫn ở mức cao, duy trì trên 25 độ C trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau. Cụ thể, nhiệt độ đêm 17/8 tại Seoul sẽ ở mức 26,1 độ C, tại Gangneung là 28,3 độ C, tại Busan là 26,1 độ C và Jeju là 27 độ C.

Đợt nắng nóng này diễn ra sau khi Hàn Quốc trải qua một mùa mưa kéo dài kỷ lục. Mùa mưa năm nay tại Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 24/6 và kéo dài 54 ngày, lâu hơn mùa mưa dài kỷ lục 49 ngày năm 2013.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cảnh báo nắng nóng khắp cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.