Thứ năm, 25/04/2024 23:02 (GMT+7)

Cục trưởng Cục Hàng hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Diệp Anh -  Thứ sáu, 20/08/2021 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang , Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Sang đã có khoảng 30 năm kinh nghiệm, hơn 25 năm làm công tác chuyên môn về lĩnh vực hàng hải

Quyết định bổ nhiệm ông Quyết định bổ nhiệm ông Sang làm thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Nguyễn Xuân Sang sinh 1965, quê tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kỹ thuật, kỹ sư điều khiển tàu biển, cử nhân luật.

Từ tháng 3-1990 đến tháng 12-1991, ông làm giảng viên khoa Hàng hải, Trường đại học Hàng hải.

Đến tháng 1-1992, ông chuyển sang làm chuyên viên phòng pháp chế Cảng vụ Sài Gòn, nay là Cảng vụ hàng hải TP.HCM.

Từ tháng 7-2006 đến tháng 1-2009, ông làm trưởng phòng pháp chế, Cảng vụ hàng hải TP.HCM.

Từ tháng 1-2009 đến tháng 2-2010, ông làm phó giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM. Từ tháng 3-2010 làm quyền giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM.

Từ tháng 7-2010 đến tháng 7-2015, ông làm giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM.

Từ tháng 7-2015 đến tháng 8-2020, ông là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Cục trưởng Cục Hàng hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.