Thứ tư, 24/04/2024 21:14 (GMT+7)

Cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Theo Zingnews -  Thứ năm, 30/12/2021 22:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, bị khởi tố do liên quan những vi phạm quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Tối 30-12, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Theo đó, ông Lâm bị khởi tố do vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Chi tiết về vụ việc này chưa được cơ quan chức năng công bố.

cuu chu tich Yen Dinh bi khoi to anh 1
Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Ảnh: Báo NNVN.

Tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra các sai phạm liên quan quá trình giải phóng mặt bằng dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định.

Những sai phạm trên xảy ra trong các năm 2018-2019, khi đó ông Lưu Vũ Lâm đang làm Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Vào tháng 7/2020, hàng loạt lãnh đạo huyện Yên Định bị Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật vì có vi phạm trong quản lý, thu chi ngân sách.

Huyện ủy, UBND huyện Yên Định vay nợ các cá nhân trong và ngoài cơ quan để chi tiêu vào các việc như tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế... với số tiền lên tới 52 tỷ đồng. Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021, đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Bạn đang đọc bài viết Cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.